Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6

Chiều 2/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo để thông báo kết quả phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Mở đầu buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông báo kết quả phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.

Trả lời câu hỏi: “Vì sao phải tái cơ cấu tập đoàn Vinashin? Sau khi chuyển đổi, diện mạo của Vinasin sẽ ra sao”? Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn cho biết: “Việc tái cơ cấu tập đoàn Vinashin phải đảm bảo 4 mục tiêu, đó là: Duy trì và phát triển công nghiệp đóng tàu và sửa chữa tàu biển Việt Nam; Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất đã và đang đầu tư vào tập đoàn; Không làm ảnh hưởng tiêu cực đến các tổ chức tín dụng và đảm bảo đời sống cho người lao động”.

Ông Muôn cũng khẳng định: Trên thế giới việc tái cơ cấu kinh tế của 1 tập đoàn kinh tế lớn là chuyện bình thường, và tái cơ cấu là để tập đoàn phát triển mạnh hơn.

Lý giải về vấn đề thiếu điện nghiêm trọng trong thời gian qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nhiều thời điểm các hồ chứa chạm mực nước “chết” khiến cho các nhà máy thuỷ điện thiếu nước. Trong cơ cấu ngành điện của nước ta hiện nay, thuỷ điện chiếm 42% sản lượng. Nghĩa là việc sản xuất điện của nước ta phụ thuộc rất lớn vào lượng nước tại các hồ chứa.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Theo kiểm điểm 6 tháng đầu năm thì sản lượng điện tăng 16,2% nhưng vẫn thiếu điện. Vấn đề là điều hành quản lý điện, cơ cấu dùng điện, thời tiết…EVN, Bộ Công thương đã thấy rõ khuyết điểm, đã nhận khuyết điểm với Chính phủ chứ không hề đổ trách nhiệm cho ai…sản lượng điện đã tăng hơn 16% nhưng chúng ta vẫn thiếu điện. Sắp tới, Chính phủ sẽ tổ chức lại ngành điện để quản lý việc phân phối điện hợp lý và chặt chẽ hơn”.

Về những vấn đề liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là dự án lớn, cần được xem xét kỹ càng. Do đó việc một số tờ báo đăng tin Quốc hội bác dự án của Chính phủ hoặc Quốc hội không thông qua dự án là chưa chính xác. Vấn đề này còn được bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp Quốc hội sau.

Cũng tại cuộc họp báo, đại diện các bộ, ngành đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo xung quanh các vấn đề lãi suất ngân hàng, ảnh hưởng của việc điều chỉnh lãi suất đối với nền kinh tế đất nước; về việc xử lý vụ án Rusanka ở Khánh Hoà, việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và nhiều vấn đề khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên