Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phiên thứ 52

(VOV) -6 tháng qua, công tác thi đua khen thưởng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 52 của Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương nhằm sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tại phiên họp, các thành viên của Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương đánh giá: Công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc phát hiện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đặc biệt là biểu dương, khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất đã có đổi mới, đảm bảo kịp thời, động viên được phong trào thi đua sản xuất.

Nhiều Bộ, ban ngành, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;  “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”..... Đặc biệt, các địa phương, các ngành đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương cũng thẳng thắn cho rằng, công tác thi đua – khen thưởng thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng ở một số nơi còn chưa bám sát thực tế, sức lan tỏa kém, nhân rộng điển hình còn khó. Phong trào thi đua, khen thưởng một số nơi còn chạy theo số lượng.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương nhất trí: Công tác thi đua khen thưởng cần tích cực đổi mới theo hướng thực chất hơn để tạo động lực, tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, cần hoàn thiện trình Bộ Chính trị Dự thảo Chỉ thị “về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tham mưu hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cho rằng, thời gian còn lại của năm nay, công tác thi đua phải tập trung vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Quốc hội đã đề ra, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 5,5%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên