Tổng thống Putin muốn quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên

VOV.VN - Nga xác định đây là chiến thuật hạn chế đòn trừng phạt của phương Tây. Phía Triều Tiên cũng hoan nghênh Nga đầu tư.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách thúc đẩy quan hệ song phương với một trong các quốc gia khép kín nhất thế giới – CHDCND Triều Tiên.

Cho tới năm 2020, Moscow phấn đấu sẽ tăng thương mại hàng năm với nước này lên mức 1 tỷ USD, Bộ  Phát triển Viễn Đông của Nga vừa cho hay.

Thủ tướng Medvedev (khi làm Tổng thống Nga) gặp cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-il (ảnh: Nautilus)


Đây là một phần trong các sáng kiến mới nhất của Nga trong việc tìm kiếm cơ hội ở các quốc gia châu Á nhằm đáp lại các chế tài trừng phạt do phương Tây áp đặt sau khi Nga sáp nhập Crimea.

Các đại biểu cao cấp của Nga đã viếng thăm khu công nghiệp liên Triều Kaesong, một đặc khu kinh tế giữa hai miền Triều Tiên, để thăm dò cơ hội làm ăn ở đây.

Alexander Galushka, Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông của Nga, thực hiện một chuyến thăm 5 ngày tới khu công nghiệp liên Triều và tham gia hội đàm với các đối tác Triều Tiên. Cuộc viếng thăm đúng dịp kỷ niệm 65 năm hợp tác giữa Liên Xô và Triều Tiên, theo một thông cáo chính thức của bộ này.

Phái đoàn thương mại Triều Tiên do Bộ trưởng Ngoại thương nước này, Ri Ryong dẫn đầu.

Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí về một loạt giải pháp bao gồm giải quyết các thanh toán bằng đồng rouble và đơn giản hóa thủ tục visa cho các công ty Nga vào đầu tư trong khu công nghiệp Kaesong.

Tuy nhiên Moscow vẫn thận trọng và cảnh báo tình hình trên bán đảo Triều Tiên cần phải ổn định để tạo điều kiện cho thương mại song phương phát triển.

Trong các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên có các ngành khai khoáng, ô tô và điện lực của Triều Tiên.

Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng mới đây đã nhập các thiết bị công nghiệp nặng do Nga sản xuất dùng để dỡ hàng ở các bến tàu.

Hai nước cũng được cho là tăng cường cả quan hệ chính trị.

Đại diện của Đảng Cộng sản Nga đã được Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-il đón chào ở Bình Nhưỡng vào tuần trước. Trong cuộc gặp này, ông Kim Yong-il có nói rằng quan hệ giữa hai nước “đã bước lên một cấp độ cao”.

Đại biểu thương mại của hai nước sẽ tổ chức vòng hội đàm tiếp theo ở Vladivostok vào tháng 6/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc
Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea
Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.