Hợp tác quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh: "Họ có thế mạnh, ta có nhu cầu"

VOV.VN - Nhân dịp về nước dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Đại sứ Việt Nam tại Anh, ông Nguyễn Hoàng Long đã chia sẻ những tiềm năng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Anh - ông Nguyễn Hoàng Long, nước Anh bao gồm 4 xứ: Vương quốc Anh, Scotland, Bắc Ireland và Xứ Wales. Mỗi một xứ đều có những thế mạnh riêng, đặc biệt là những thế mạnh mà Việt Nam có thể tranh thủ, đó là thế mạnh về kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa và du lịch. Đây là 5 lĩnh vực mà các địa phương của Việt Nam thực sự có nhu cầu hợp tác.

Thời gian tới trên cơ sở các cuộc làm việc tiếp xúc, hiểu rõ được tiềm năng thế mạnh của 2 bên, phía Đại sứ quán sẽ phối hợp với các đối tác, địa phương, doanh nghiệp Anh - Việt Nam để xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể để thúc đẩy quan hệ trong 5 lĩnh vực trên.

Hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng

Trong hợp tác giữa Việt Nam và Anh, một trong những lĩnh vực rất tiềm năng là hợp tác phát triển hạ tầng cơ sở. Nước Anh là một trong những cường quốc về xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở lớn, trọng yếu như đường xá, sân bay, cảng biển, tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm ở Anh là hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới. Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam rất cần, cần vốn, cần công nghệ, cần tư vấn, cần chuyên gia.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết, ông mong sẽ thúc đẩy hợp tác lĩnh vực này. Nếu thực hiện được, quan hệ 2 nước sẽ ngày càng phát triển. Hai địa phương đang được nhắm tới hiện nay là Hà Nội và TP.HCM, đặc biệt với các dự án sân bay và tàu điện ngầm.

“Một lĩnh vực giao thông nữa mà chúng tôi quan tâm là làm thế nào tăng cường kết nối các đường bay hàng không. Bởi đường bay hàng không là điều kiện quan trọng nhất để tăng cường giao lưu, giao thương, du lịch và kinh tế. Trước tiên là đối với việc các nhà đầu tư, kinh doanh vào Việt Nam từ Anh cũng như trung chuyển qua Anh vào Việt Nam. Thứ hai là hàng hóa, nhất là trong bối cảnh nhiều chuỗi logistics cảng biển, đường biển bị đứt gãy. Vận tải hàng không vươn lên là phương thức vận tải cực kỳ hiệu quả và cạnh tranh để vận chuyển hàng hóa. Các luồng hàng hóa chọn đường hàng không rất nhiều, đặc biệt với những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam. Nếu chúng ta có các đường bay hàng không cargo thường xuyên liên tục thì lượng hàng xuất khẩu rất lớn”, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết.

Tiềm năng hợp tác giáo dục

Theo Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, Anh là một cường quốc giáo dục và là đối tác hợp tác về giáo dục đại học quan trọng nhất của Việt Nam. Từ nhiều năm qua, số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại Anh là lớn nhất trong số các thị trường nước ngoài. Số lượng các trường đại học hợp tác với Việt Nam nhiều nhất cũng là các trường của Anh. Số lượng các chương trình hợp tác đào tạo cấp bằng song bằng lớn nhất cũng là từ Anh.

Thời gian tới, hai bên có thể thúc đẩy 2 lĩnh vực trong hợp tác giáo dục đào tạo là đào tạo phổ thông và đào tạo nghề. Đối với đào tạo phổ thông, Anh có nhiều trường Đại học đẳng cấp, thương hiệu lớn tồn tại từ 600-700 năm. Họ đưa chất lượng, chương trình, thương hiệu đó hợp tác với các trường Đại học, công ty của Việt Nam để xây dựng trường đó tại Việt Nam. Như vậy, học sinh Việt Nam có thể hưởng chất lượng đào tạo mà không cần đi xa, bố mẹ vẫn có thể gần con mà vẫn có chương trình đào tạo chất lượng. Sau khi đào tạo cấp phổ thông chất lượng, các em vẫn có thể học Đại học ở nước ngoài, vào những trường lớn ở Anh, Mỹ và các nước khác. Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng đã có 2 trường lớn của Anh vào Việt Nam hợp tác đầu tư. Đây cũng là một hướng hợp tác rất quan trọng.

Trong lĩnh vực đào tạo nghề, Anh chú trọng đào tạo nghề xanh, tức là những ngành nghề phục vụ phát triển kinh tế xanh và bền vững. Khi phía Anh tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế xanh, sẽ có nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam, cần phải có công nhân, thợ lành nghề làm những việc đó. Đó là những khía cạnh song song, lợi ích thiết thực bởi nếu chúng ta có được người lao động lành nghề trong lĩnh vực này. Đó cũng sẽ là tiền đề tốt để phát triển nền kinh tế xanh Việt Nam.

Hợp tác văn hóa, du lịch

Anh là cường quốc thế giới về “soft power” (quyền lực mềm). Do đó, du lịch cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Anh. Hậu Covid-19, người dân rất muốn đi du lịch thế giới. Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn và nhiều du khách mong muốn đến Việt Nam. Trước đại dịch, số lượng du khách từ Anh sang Việt Nam tăng từ 10-15%. Dự báo trong thời gian tới, sẽ có sự bùng nổ khách du lịch Anh sang Việt Nam.

Trong du lịch, đặc biệt nhấn mạnh đến du lịch cộng đồng, du lịch bền vững, du lịch khám phá - nơi những di sản văn hóa đóng vai trò quan trọng. Hội đồng địa chất Anh đã giúp Việt Nam khám phá ra nhiều di sản như Phong Nha - Kẻ Bàng. Họ có thế mạnh, ta có nhu cầu. Hai bên có tiềm năng hợp tác rất lớn trong lĩnh vực này.

“Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Anh, gắn hợp tác văn hóa du lịch, hợp tác về đổi mới sáng tạo với hợp tác đào tạo tiếng Anh. Đây là khía cạnh các đại phương cũng rất cần, không những cần Tiếng Anh mà cần cả kiến thức chuyên môn phát triển văn hóa du lịch. Những điểm đó cũng là mảng hợp tác mà chúng tôi muốn thúc đẩy. Quan trọng hơn, việc thúc đẩy gắn kết văn hóa du lịch sẽ giúp mở đường cho hợp tác kinh tế”, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Vương quốc Anh, lên đường thăm chính thức CH Pháp
Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Vương quốc Anh, lên đường thăm chính thức CH Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3/11 đã rời Vương quốc Anh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Vương quốc Anh, lên đường thăm chính thức CH Pháp

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Vương quốc Anh, lên đường thăm chính thức CH Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3/11 đã rời Vương quốc Anh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

VOV.VN - Chiều 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland - Boris Johnson. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

VOV.VN - Chiều 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland - Boris Johnson. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.