Hoàng gia Anh “sốc và buồn bã” sau cuộc phỏng vấn gây chấn động của Harry-Meghan

VOV.VN - Cung điện Buckingham cảm thấy “kinh hoàng và mất tinh thần” sau khi cuộc phỏng vấn bom tấn của Harry và Meghan về Hoàng gia Anh được phát sóng.

Nữ hoàng Elizabeth, Thái tử Charles và Hoàng tử William đều họp cả ngày 8/3 để bàn về cách ứng phó với "cuộc khủng hoảng truyền thông" sau một loạt cáo buộc gây chấn động do vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan đưa ra trong cuộc phỏng vấn kéo dài hai tiếng với người dẫn chương trình Oprah Winfrey trên một kênh truyền hình Mỹ.

Theo Daily Mail, Hoàng gia Anh đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn và những người trong Cung điện Buckingham cảm thấy “rất sốc và buồn bã”. Họ cho rằng Hoàng tử Harry đã “bấm nút hạt nhân vào gia đình” khi tham gia cuộc phỏng vấn. “Mọi người đều rất quay cuồng”, một nguồn tin cho biết.  

Cuộc phỏng vấn trên CBS được phát sóng vào tối 7/3 (giờ Mỹ) đã gây chấn động khắp thế giới khi vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan tiết lộ mức độ rạn nứt của họ với Nữ hoàng Elizabeth và các thành viên hoàng gia cấp cao khác.  

Cặp đôi đã cáo buộc một thành viên hoàng gia phân biệt chủng tộc khi hỏi da con trai Archie của họ sẽ sậm màu như thế nào khi ra đời, nói thêm rằng họ bị đuổi khỏi nước Anh, một phần do phân biệt chủng tộc.

Hoàng tử Harry cũng tiết lộ mối quan hệ rạn nứt với cha, nói rằng gia đình đã cắt hỗ trợ tài chính. Đồng thời, Harry cũng cho rằng Nữ hoàng đã nhận được lời khuyên tồi tệ và đã hủy cuộc họp được lên lịch tại Sandringham.

Meghan nói Công nương Kate – vợ của anh chồng là Hoàng tử William, đã khiến cô khóc trước đám cưới. Các thành viên hoàng gia cấp cao không muốn Archie được phong tước hiệu hay nhận được sự bảo vệ an ninh. Meghan cũng nói rằng, các quan chức không bảo vệ họ trước các bình luận “phân biệt chủng tộc”, trong khi nói dối để bảo vệ những thành viên hoàng gia khác.

Cung điện Buckingham đã chuẩn bị đưa ra tuyên bố trước cuộc phỏng vấn gây chấn động nhằm tránh căng thẳng gia tăng thêm. Tuy nhiên, Nữ hoàng không muốn vội vàng đưa ra tuyên bố mà không có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong một đêm, theo The Times.  

Cung điện Buckingham, nơi không được thông báo trước về quyết định tham gia cuộc phỏng vấn của vợ chồng Harry, đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Tuy nhiên, các trợ lý không thể dự đoán được cuộc phỏng vấn của cặp đôi với 17 triệu người xem (chỉ riêng ở Mỹ), sẽ tác động như thế nào đến Hoàng gia Anh.

Theo Daily Mail, các nhân viên hoàng gia đã thức đến 3h sáng để xem cuộc phỏng vấn và cảm thấy kinh hoàng và buồn bã.

Sáng 8/3 (giờ địa phương), các cuộc họp, trực tuyến và qua điện thoại về phản ứng trước cuộc khủng hoảng đã được tổ chức với sự tham gia của các quan chức cấp cao cũng như các thành viên Hoàng gia cấp cao.

Các nhân viên làm việc trong Hoàng gia Anh, những người đã hỗ trợ cặp vợ chồng hết sức có thể trong suốt 3 năm đầy khó khăn, cảm thấy “tức giận và thất vọng”, nhưng họ quyết tâm dũng cảm đối mặt với mọi chuyện để bảo vệ lợi ích của Hoàng gia và Nữ hoàng.

“Các nhân viên đang choáng váng. Nhưng họ vẫn thể hiện sự mạnh mẽ và giữ im lặng. Có rất nhiều người muốn lên tiếng nhưng sẽ không ai thắng bằng cách 'ăn miếng trả miếng'. Những cây cầu sẽ được nối sau khi tất cả những điều này kết thúc”, một người cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry
Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry

VOV.VN - Quyết định của Nữ hoàng Anh được đưa ra một năm sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry quyết định rời bỏ gia tộc ra nước ngoài sống.

Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry

Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry

VOV.VN - Quyết định của Nữ hoàng Anh được đưa ra một năm sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry quyết định rời bỏ gia tộc ra nước ngoài sống.

Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry chính thức từ bỏ danh hiệu hoàng gia
Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry chính thức từ bỏ danh hiệu hoàng gia

VOV.VN - Hoàng tử Anh Harry và vợ Meghan sẽ không còn là thành viên của hoàng gia Anh và họ sẽ không sử dụng danh hiệu "hoàng gia".

Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry chính thức từ bỏ danh hiệu hoàng gia

Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry chính thức từ bỏ danh hiệu hoàng gia

VOV.VN - Hoàng tử Anh Harry và vợ Meghan sẽ không còn là thành viên của hoàng gia Anh và họ sẽ không sử dụng danh hiệu "hoàng gia".

Hành trình của Meghan Markle từ ngày đầu đến khi muốn rút khỏi Hoàng gia Anh
Hành trình của Meghan Markle từ ngày đầu đến khi muốn rút khỏi Hoàng gia Anh

VOV.VN - Nhìn lại quãng thời gian đầy thị phi của nữ Công tước xứ Sussex khi làm dâu hoàng gia Anh.

Hành trình của Meghan Markle từ ngày đầu đến khi muốn rút khỏi Hoàng gia Anh

Hành trình của Meghan Markle từ ngày đầu đến khi muốn rút khỏi Hoàng gia Anh

VOV.VN - Nhìn lại quãng thời gian đầy thị phi của nữ Công tước xứ Sussex khi làm dâu hoàng gia Anh.