Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XI

Sáng 26/12, Hôi nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị dự kiến làm việc đến ngày 31/12.

Hội nghị lần này sẽ thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng như một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2011-2020; tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Bên cạnh đó, hội nghị sẽ nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư năm 2011; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2011; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

Trong phát biểu khai mạc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở: Cùng với nhiều nội dung quan trọng khác, tại hội nghị này, Trung ương cần quan tâm, cho ý kiến vào 2 đề án chính: Đó là đề án về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2011-2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

Đại hội XI của Đảng đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 trong đó xác định 3 khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, phát triển nguồn nhất lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Riêng vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, Đại hội chỉ rõ phát triển nhanh kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông, hình thành cơ bản hệ thống kết cầu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, coi đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế.

Việc Trung ương bàn và quyết định vấn đề này chính là cụ thể hóa, đưa vào cuộc sống một chủ trương rất quan trọng của Đại hội XI.

Tuy nhiên theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề lớn, khó, phạm vi rộng liên quan đến nhiều ngành, nhiều vùng, nhiều địa phương. Vì vậy cần xác định phạm vi, mục tiêu, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo thì mới có thể triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong đánh giá tình hình, Tổng Bí thư cho rằng, cần thấy cả mặt đã làm được và chưa làm được một cách khách quan, cầu thị, phân tích sâu sắc những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân yếu kém, nguyên nhân chủ quan.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Vì sao có tình trạng đầu tư kết cấu hạ tầng dàn trải, chất lượng kém,  lãng phí, thất thoát lớn hiệu quả thấp, phải chăng về tư duy còn nặng tư tưởng tập trung bao cấp, ỷ nặng vào vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA. Chú trọng xây dựng từng công trình, mà coi nhẹ tính đồng bộ của hệ thống, quá ỷ lại vào Nhà nước, không coi trọng đúng mức của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế xã hội. Chạy theo tiến độ thành tích bề nổi, mà lơ là chất lượng, coi nhẹ công tác vận hành duy tu sữa chữa. Tư tưởng bản vì cục bộ, ngành nào biết ngành ấy, địa phương nào biết địa phương ấy không quan tâm phối hợp hợp tác và sử dụng chung….”

Tổng Bí thư đề nghị, cần xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển cho thời gian tới là phát tiển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, coi chất lượng, năng xuất, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu. Phải căn cứ vào mục tiêu định hướng phát triển kinh tế, xã hội và kết cấu hạ tầng chung của cả nước để định hướng phát triển cho từng vùng. Đồng thời thống nhất về chủ trương giải pháp. Ưu tiên tập trung đầu tư cho một số sự án công trình lớn, đặc biệt quan trọng, có sức lan tỏa, lãnh đạp chỉ đạo hoàn thành dứt điểm vào năm 2020.

Về chính sách, cơ chế và giải pháp, Tổng Bí thư đề nghị cần chú trọng các vấn đề có tính đột phá, huy động được nhiều nguồn lực xã hội cả trong nước và nước ngoài; khắc phục đầu tư dàn trải, thất thoát, hiệu quả thấp.

Về đề án một số vấn đề cấp bách trong sự nghiệp xây dựng Đảng hiện nay, Tổng Bí thư khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa sống còn với Đảng ta, chế độ ta. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt… Đại hội XI của Đảng tiếp tục yêu cầu phải xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, đề ra 8 nhiệm vụ cơ bản có tính hệ thống toàn diện về xây dựng Đảng cần phải thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên đây là vấn đề khó và phức tạp, kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, gây băn khoăn lo lắng trong cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ, phải tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực này.

Tổng Bí thư nêu vấn đề, phải chăng nguyên nhân khách quan của những yếu kém là do mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá, kích động, phân hóa nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, cần phân tích những nguyên nhân chủ quan, chỉ ra những căn bệnh gốc rễ như do không thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, mang nặng chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng, buông lỏng các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng, quan liêu, xa dân, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; tổ chức thực hiện Nghị quyết không đến nới đến chốn, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, kỷ cương kỷ luật không nghiêm.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư có một câu hỏi lớn, day dứt lâu nay cần trả lời cặn kẽ là vì sao công tác xây dựng Đảng rất được coi trọng vói nhiều Nghị quyết, nhiều cuộc vận động nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, tham nhũng lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, làm xói mòn lòng tin  đối với Đảng.

Về giải pháp, Tổng Bí thư nêu rõ: Cần xác định những việc cần và có thể làm ngay và những việc cần có thời gian chuẩn bị nhất là việc chuẩn bị, ban hành cơ chế chính sách, kế hoạch lộ trình khả thi, hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, phức tạp vì liên quan tới xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ động chạm đến danh dự, lợi ích quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Đảng ta đã làm, làm nhiều, làm thường xuyên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nếu không làm thì làm gì có được thành quả như ngày nay. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của nhiệm cụ cách mạng, trước thực trạng yếu kém khuyết điểm hơn lúc nào hết, Đảng ta càng phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng như Đại hội XI đã chỉ ra, tạo một bước chuyển thực sự trong công tác nay.

Tổng Bí thư cho rằng, điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là Ban Chấp hành Trung ương phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tác, kích động, phá hoại và không để ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của chúng ta.

Theo chương trình làm việc, Hội nghị lần thư 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 sẽ làm việc đến ngày 31 tháng 12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên