Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Pháp

VOV.VN - Báo Nhân Dân điện tử tiếng Pháp có địa chỉ truy cập: http://fr.nhandan.org.vn và http://fr.nhandan.com.vn.


Dự lễ khai trương có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; ông Mai Trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW; ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Anissa Barrak, Giám đốc Văn phòng tổ chức quốc tế Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam; Đại diện nhiều cơ quan của Pháp và tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí.

 
Báo Nhân dân điện tử gồm 12 chuyên mục, nội dung chính là tuyên truyền chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước, cũng như kiều bào ta ở nước ngoài; đấu tranh chống những quan điểm sai trái; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; phản ánh mọi mặt tình hình Việt Nam trên cơ sở chọn lọc, tổng hợp những thông tin có lợi cho đất nước, cho dân tộc; đưa những thông tin có giá trị làm cơ sở pháp lý, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, nhấn mạnh: Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định Báo Nhân Dân điện tử tiếng Pháp là kênh thông tin quan trọng để Đảng, Nhà nước Việt Nam thông tin tới Cộng đồng Pháp ngữ và những người biết tiếng Pháp trên thế giới những thông tin nhanh, chính thống và toàn diện về tình hình Việt Nam.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân, nhất là cán bộ, biên tập viên Báo Nhân Dân điện tử tiếng Pháp, phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ để đưa những thông tin nhanh, chuẩn xác tới bạn đọc. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tình hình đất nước và tình hình quốc tế, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Báo Nhân Dân điện tử tiếng Pháp phải là vũ khí sắc bén trong công tác đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân chờ tiếng nói của Quốc hội – tiếng nói Diên Hồng
Dân chờ tiếng nói của Quốc hội – tiếng nói Diên Hồng

VOV.VN -Nhân dân mong chờ tiếng nói chính nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc đã dày công vun đắp, chiến đấu, hy sinh qua bao thế hệ.

Dân chờ tiếng nói của Quốc hội – tiếng nói Diên Hồng

Dân chờ tiếng nói của Quốc hội – tiếng nói Diên Hồng

VOV.VN -Nhân dân mong chờ tiếng nói chính nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc đã dày công vun đắp, chiến đấu, hy sinh qua bao thế hệ.

"Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm"
"Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm"

Chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, là thiêng liêng, không thể nhân nhượng.

"Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm"

"Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm"

Chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, là thiêng liêng, không thể nhân nhượng.