Khánh Hòa giới thiệu người ứng cử đảm bảo chất lượng để nâng cao năng lực cơ quan dân cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa vừa bàn giao hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026 cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tiến hành hiệp thương lần thứ 2 theo luật định.

Trước đó, từ ngày 22/2 đến ngày 14/3, Uỷ ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Có 10 hồ sơ được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội, 91 hồ sơ giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, không có hồ sơ tự ứng cử.

Ngày 19/3 tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026. Sau đó, tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tôi rất tin tưởng, đủ điều kiện cho cơ quan dân cử cấp tỉnh hoạt động mạnh mẽ. Trên cơ sở có cấp ủy viên tham gia và có cán bộ đứng đầu ngành, cũng như các tầng lớp nhân dân, kể các hội đoàn thể như Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và các tổ chức. Việc ứng cử lần này đảm bảo được chất lượng./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Muc đích nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Muc đích nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Giám sát chặt chẽ để lựa chọn đại biểu xứng đáng
Bầu cử Quốc hội khóa XV: Giám sát chặt chẽ để lựa chọn đại biểu xứng đáng

VOV.VN - Dự kiến từ ngày 15/3 đến ngày 13/4 sẽ bắt đầu đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Giám sát chặt chẽ để lựa chọn đại biểu xứng đáng

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Giám sát chặt chẽ để lựa chọn đại biểu xứng đáng

VOV.VN - Dự kiến từ ngày 15/3 đến ngày 13/4 sẽ bắt đầu đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành
184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

VOV.VN - 63 tỉnh, thành được phân bổ thành 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. TP.HCM là địa phương có số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cao nhất cả nước.

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

VOV.VN - 63 tỉnh, thành được phân bổ thành 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. TP.HCM là địa phương có số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cao nhất cả nước.