Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 - Đá Chông. 

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 2/9 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 - Đá Chông (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội).  

Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện các ban, Bộ, ngành Trung ương.        

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khởi công Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích K9 (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2/9/1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã chọn K9 - nơi gắn liền những năm tháng cuối đời của Bác để giữ gìn thi hài của Người. Trong những năm kháng chiến ác liệt và trong những năm thiên tai lũ lụt đe dọa, nhưng K9 vẫn là nơi giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Bác.

Trong thời gian đó, nhiều đoàn của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Trung ương Cục miền Nam đã đến K9 viếng Bác, báo cáo với Bác quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiến hành công cuộc “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” như lời Bác dạy. Với sự kiện lịch sử như vậy, Khu di tích K9 đã trở thành địa danh đặc biệt gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh kể cả khi người còn sống và qua đời.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách để giữ gìn và phát huy giá trị đặc biệt của Khu di tích K9, góp phần giáo dục tuyên truyền tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

Để phát huy giá trị của Khu di tích trong giai đoạn mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây. Việc khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay là một sự kiện đặc biệt, nhất là vào dịp kỉ niệm 70 năm Quốc khánh và 46 năm kể từ ngày Người mãi mãi ra đi.

Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử và chính trị to lớn, là nơi để đồng bào, đồng chí, khách quốc tế đến thăm quan, tưởng niệm, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn truyền bá nâng cao giá trị đạo đức, phát triển nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn, tổ chức chu đáo việc đón tiếp khách thăm quan Khu di tích K9 ngay sau khi khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề nghị thành phố Hà Nội thường xuyên phối hợp, bảo vệ giữ gìn, tôn tạo Khu di tích K9. 

Các Bộ, ban ngành Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo giúp đỡ Ban quản lý Lăng triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong Đề án giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của công trình Lăng trong giai đoạn mới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học về trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài học về trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN tổ chức tọa đàm trực tuyến “Cách mạng Tháng Tám và bài học về trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào chiều 1/9, tại Hà Nội.

Bài học về trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài học về trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN tổ chức tọa đàm trực tuyến “Cách mạng Tháng Tám và bài học về trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào chiều 1/9, tại Hà Nội.

Lần đầu đến Đài, Bác nói: Hồ Chí Minh không phải là người bán nước
Lần đầu đến Đài, Bác nói: Hồ Chí Minh không phải là người bán nước

VOV.VN - “… Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với đồng bào rằng Hồ Chí Minh không phải là người bán nước.

Lần đầu đến Đài, Bác nói: Hồ Chí Minh không phải là người bán nước

Lần đầu đến Đài, Bác nói: Hồ Chí Minh không phải là người bán nước

VOV.VN - “… Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với đồng bào rằng Hồ Chí Minh không phải là người bán nước.

TP.HCM kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
TP.HCM kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN - 70 năm sau ngày độc lập, trải qua bao khó khăn, gian khổ, Đảng bộ và nhân dân TP HCM đã phấn đấu không ngừng, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

TP.HCM kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

TP.HCM kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN - 70 năm sau ngày độc lập, trải qua bao khó khăn, gian khổ, Đảng bộ và nhân dân TP HCM đã phấn đấu không ngừng, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

Đoàn cán bộ VOV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn cán bộ VOV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Sáng 1/9, đoàn đại biểu các thế hệ Lãnh đạo và cán bộ VOV do TGĐ Nguyễn Đăng Tiến dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốckhánh 2/9.

Đoàn cán bộ VOV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn cán bộ VOV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Sáng 1/9, đoàn đại biểu các thế hệ Lãnh đạo và cán bộ VOV do TGĐ Nguyễn Đăng Tiến dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốckhánh 2/9.