Kho bạc Nhà nước trả lại hơn 118 tỷ tiền thừa cho khách hàng

VOV.VN -Từ khi tái lập đến nay, cán bộ công chức toàn hệ thống kho bạc nhà nước đã trả lại hơn 118 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng và Hội nghị đại biểu điển hình tiến tiến lần thứ IV. Dự buổi Lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, cùng các lãnh đạo Bộ, Ngành Trung ương.

Trong suốt chặng đường 69 năm xây dựng và phát triển, 25 năm đổi mới, Kho bạc Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kho bạc Nhà nước không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý ngân sách và huy động vốn. Thời gian và thủ tục nộp ngân sách được rút ngắn từ 30 phút/giao dịch xuống còn 5 phút/giao dịch. Áp dụng cam kết chi để nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công, nhờ đó hàng trăm ngàn tỷ đồng vốn ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; xứng đáng là người gác cửa cuối cùng cho ngân sách. Kho bạc nhà nước đã có hệ thống thanh toán điện tử nội bộ đồng bộ, kết nối với hệ thống ngân hàng, qua đó rút ngắn được thời gian thanh toán. Từ khi tái lập đến nay, cán bộ công chức toàn hệ thống kho bạc nhà nước đã trả lại hơn 118 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng, tạo được niềm tin cho nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Kho bạc Nhà nước vào đúng Ngày truyền thống của Ngành 29/5.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chúc mừng và biểu dương những thành tích, thành quả mà Kho bạc Nhà nước đã đạt được. Trong xu thế hội nhập và phát triển, Phó Thủ tướng đề nghị Kho bạc Nhà nước thực sự đi đầu trong quản lý, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực nhà nước; đề cao kỷ cương kỷ luật tài chính, đảm bảo an toàn tài chính, cũng như tăng cường đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác nhân sự khóa XII
Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác nhân sự khóa XII

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên tinh thần tổng kết kinh nghiệm từ các Đại hội trước, thời điểm này bắt đầu quy trình giới thiệu công tác nhân sự.

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác nhân sự khóa XII

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác nhân sự khóa XII

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên tinh thần tổng kết kinh nghiệm từ các Đại hội trước, thời điểm này bắt đầu quy trình giới thiệu công tác nhân sự.

Đảng bộ VP Quốc hội trao tặng huy hiệu 50, 30 năm tuổi Đảng
Đảng bộ VP Quốc hội trao tặng huy hiệu 50, 30 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Việc trao tặng Huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng Quốc hội.

Đảng bộ VP Quốc hội trao tặng huy hiệu 50, 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ VP Quốc hội trao tặng huy hiệu 50, 30 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Việc trao tặng Huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng Quốc hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính.

PTT Hoàng Trung Hải yêu cầu quy hoạch tổng thể các trạm thu phí
PTT Hoàng Trung Hải yêu cầu quy hoạch tổng thể các trạm thu phí

VOV.VN - Đang tồn tại những trạm thu phí không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70km.

PTT Hoàng Trung Hải yêu cầu quy hoạch tổng thể các trạm thu phí

PTT Hoàng Trung Hải yêu cầu quy hoạch tổng thể các trạm thu phí

VOV.VN - Đang tồn tại những trạm thu phí không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70km.

Tổng Bí thư: Về nhân sự, khó nhất là có công tâm, trong sáng hay không
Tổng Bí thư: Về nhân sự, khó nhất là có công tâm, trong sáng hay không

VOV.VN - Tổng Bí thư đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy nghiên cứu sâu sắc, và triển khai tốt quy trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự.

Tổng Bí thư: Về nhân sự, khó nhất là có công tâm, trong sáng hay không

Tổng Bí thư: Về nhân sự, khó nhất là có công tâm, trong sáng hay không

VOV.VN - Tổng Bí thư đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy nghiên cứu sâu sắc, và triển khai tốt quy trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự.

Chính phủ họp thường kỳ tháng 5: Kinh tế tiếp đà phục hồi, tăng trưởng
Chính phủ họp thường kỳ tháng 5: Kinh tế tiếp đà phục hồi, tăng trưởng

VOV.VN - Thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến, thống nhất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước…

Chính phủ họp thường kỳ tháng 5: Kinh tế tiếp đà phục hồi, tăng trưởng

Chính phủ họp thường kỳ tháng 5: Kinh tế tiếp đà phục hồi, tăng trưởng

VOV.VN - Thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến, thống nhất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước…

Phó Chủ tịch nước động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Phó Chủ tịch nước động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước đề nghị, các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phó Chủ tịch nước động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước đề nghị, các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển toàn diện trong thời gian tới.