Khoá họp lần thứ 14 Uỷ ban liên Chính phủ Nga - Việt

Khoá họp lần này nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa các quan hệ hợp tác cùng có lợi về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật giữa 2 nước.

Trong các ngày từ 14 đến 17/9, tại Moscow, khóa họp lần thứ 14 của Uỷ ban liên Chính phủ Nga - Việt về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật đã diễn ra tốt đẹp.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu, đoàn Nga do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vichto Kheristenko dẫn đầu.

Tại khóa họp này, hai bên đã tập trung thảo luận các vấn đề nhằm tìm ra các biện pháp củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – kỹ thuật, nâng cao kim ngạch ngoại thương giữa hai nước.

Trước hết, Uỷ ban liên Chính phủ đánh giá quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước đã có những chuyển biến mới đáng khích lệ.

Khoá họp lần thứ 14 Uỷ ban liên Chính phủ Nga - Việt 2010

Hai bên hài lòng nhận thấy rằng, trong thời gian kể từ khóa họp lần thứ 12 của Ủy ban đến nay, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước đã có bước tiên bộ đáng kể. Năm 2009, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều tăng 11,45% so với năm 2008 (đạt hơn 1,829 tỉ USD -cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây). Việt Nam xuất sang Nga gần 415 triệu USD, giảm 38%, Nga xuất sang Việt Nam hơn 1,415 tỉ USD, tăng 46%. Hai bên hy vọng, kim ngạch trao đổi thương mại giữa 2 nước trong năm nay có sự tăng trưởng.

Hai bên cho rằng, sự bổ trợ lẫn nhau về kinh tế của Nga và Việt Nam chính là yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư  trong thời gian tới.

Hai bên nhận thấy với mức độ quan hệ chính trị tốt đẹp như hiện nay, cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống và là đối tác chiến lược của nhau, quan hệ kinh tế - thương mại như nêu trên của hai nước còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu của các bên. Nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư trong thời gian tới, hai bên đã trao đổi, khởi động tiến trình đàm phán về Hiệp định thương mại tự do Việt- Nga (FTA) với sự tham gia của các nước trong Liên minh thuế quan.

Hai bên đã thống nhất sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên của Tổ công tác chung về Hiệp định FTA vào tháng 10/2010 tại Hà Nội để bắt đầu các nghiên cứu quan trọng, hỗ trợ cho quá trình đàm phán.

Hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán và đã thống nhất được nội dung của dự thảo Hiệp định liên Chính phủ Việt- Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam, dự thảo Hiệp định liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, dự thảo Thoả thuận giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, truyền thông.

Hai Bộ Tài chính của hai nước đã tiến hành trao đổi đàm phán phiên đầu tiên về dự thảo Hiệp định tín dụng cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Việt Nam khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng, trong đó dầu khí là lĩnh vực được ưu tiên phát triển và mang tính chiến lược trong tổng thể mối quan hệ hợp tác song phương, tiếp theo là đầu tư xây dựng các công trình điện, khai thác than; các lĩnh vực khác cũng được quan tâm là: cơ khí chế tạo, lắp ráp ôtô; các lĩnh vực hợp tác về thương mại, tài chính – ngân hàng, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, viễn thông, hàng không, văn hoá thể thao và du lịch, nghiên cứu sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình...

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được trong hợp tác giữa hai nước trên các mặt, hai bên cũng tiếp tục thảo luận để thúc đẩy giải quyết một số vấn đề còn tồn tại hoặc tiến triển chậm, như sớm thành lập được liên doanh chế tạo thiết bị xây dựng, một số liên doanh khác trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, vấn đề nhập siêu của Việt Nam trong cán cân thương mại với Nga...

Với tinh thần hiểu biết và tăng cường hợp tác, hai phía Việt Nam và Nga tin rằng, với mối quan hệ đối tác truyền thống và thiện chí của hai bên, các vấn đề này sẽ sớm được hai phía nỗ lực giải quyết.

Hai đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ cũng khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ hai nước và khuyến nghị các công ty của hai nước cần tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc, tìm hiểu để tìm ra các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư cụ thể mang lại lợi ích cho cả hai nước, bổ sung lẫn nhau những thế mạnh mà nền kinh tế của mỗi nước đang có.

Kết thúc khóa họp, hai đồng Chủ tịch đã ký biên bản về kết quả khóa họp và thỏa thuận khóa họp 15 sẽ tiến hành tại Hà Nội vào năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên