Khoá họp lần thứ 17 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt - Nga

VOV.VN -Hai bên nhất trí sẽ nỗ lực phấn đấu nhằm đạt mục tiêu kết thúc đàm phán để ký kết Hiệp định Thương mại tự do FTA

Trong các ngày từ 3- 6/9, tại thành phố cảng Vladivosok, LB Nga, diễn ra Khoá họp lần thứ 17 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác Kinh tế - Thương mại và Khoa học - kỹ thuật. Hôm nay, đã diễn ra phiên toàn thể 
kết thúc khoá họp này. Đoàn Phân ban Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Chủ tịch Phân ban dẫn đầu, Đoàn Nga do ngài Igor Shuvalov, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Liên bang Nga, Chủ tịch Phân ban dẫn đầu.


Tại Khóa họp hai Bên đã tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác trọng tâm nhằm tìm ra các biện pháp củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, nâng cao kim ngạch ngoại thương giữa hai nước. Đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp để phối hợp giải quyết các vấn đề hợp tác còn tồn tại, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đánh giá những nội dung cụ thể, hai bên thống nhất rằng, quan hệ chính trị giữa hai nước trong thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp, với độ tin cậy cao. Hai nước đang triển khai hiệu quả Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga năm 2013, tiến hành Đối thoại chiến lược Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng thường niên và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ARF, ASEM, ASEAN - Nga.

Trong năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác Việt - Nga đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Hai Phân ban đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các nội dung hợp tác được thỏa thuận, thống nhất tại Khóa họp 16.

Quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước đã có bước tiến bộ đáng kế. Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và LB Nga trong năm 2013 đạt 2,758 tỷ USD, tăng 12,61%. Nhưng trong 7 tháng đầu năm 2014, chỉ đạt 1,52 tỷ USD giảm 1 % so với cùng kỳ năm 2013. Tại Khóa họp lần này, hai bên đã trao đổi, thống nhất một số biện pháp để tăng cường, thúc đẩy hơn nữa về trao đổi thương mại hàng hóa có thế mạnh của hai Bên, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị ở châu Âu và thế giới đang có nhiều biến động phức tạp.


Hợp tác về đầu tư cũng được đánh giá tại khóa họp lần này là có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 6 năm nay, LB Nga có 101 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2 tỷ USD, xếp thứ 18 trong số nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang LB Nga với tổng vốn 2,5 tỷ USD. Các lĩnh vực đầu tư tập trung chủ yếu vào khai thác dầu khí, bất động sản, chế biến thực phẩm, may mặc, sản xuất giầy dép. Ủy ban liên Chính phủ khuyến khích và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên tiếp tục hợp tác đầu tư vào thị trường của nhau.

 Tại khóa họp, hai bên cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, mặc dù hai nước có những điều kiện hết sức thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác, như cơ cấu hàng hoá có tính bổ sung cho nhau rất rõ ràng, sự quan tâm của Lãnh đạo cấp cao, sự năng động của giới doanh nghiệp... nhưng quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư Việt - Nga vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược toàn diện của hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều còn chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch XNK của cả Việt Nam và LB Nga; đầu tư của hai Bên vào lãnh thổ của nhau còn thấp.

Từ nhận định đó, hai bên nhất trí sẽ nỗ lực phấn đấu nhằm đạt mục tiêu kết thúc đàm phán để ký kết Hiệp định Thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan vào đầu năm 2015. Đây là nội dung hợp tác quan trọng, mang tính chiến lược, đem lại lợi ích to lớn cho các bên tham gia và góp phần đưa quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các bên lên một tầm cao mới.

Quan hệ chính trị giữa hai nước trong thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp, với độ tin cậy cao. Hai nước đang triển khai hiệu quả Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga năm 2013, tiến hành Đối thoại chiến lược Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng thường niên và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ARF, ASEM, ASEAN - Nga.

Việt Nam khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng, trong đó dầu khí là lĩnh vực được ưu tiên phát triển và mang tính chiến lược trong tổng thể mối quan hệ hợp tác song phương, tiếp theo là đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các công trình năng lượng mới và khai thác khoáng sản (than, titan ...); các lĩnh vực khác cũng được quan tâm là: cơ khí chế tạo, lắp ráp ôtô, đóng tầu; các lĩnh vực hợp tác về thương mại, tài chính - ngân hàng, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, viễn thông, hàng không, văn hoá thể thao và du lịch, nghiên cứu sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình ...

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được trong hợp tác giữa hai nước trên các mặt, hai Bên cũng đã tiếp tục thảo luận để thúc đẩy giải quyết một số vấn đề còn tồn tại hoặc tiến triển chậm, như các vấn đề chưa được giải quyết triệt để của Trung tâm kỹ thuật đa ngành (TTKTĐN), Liên doanh thủy sản “Seaprifimco”, Liên doanh “Visorutex”; Việc hợp tác về cung cấp và sử dụng tại Việt Nam các loại máy bay dân dụng mới do Nga sản xuất; Thành lập trung tâm sửa chữa bảo dưỡng máy bay lên thẳng, và trung tâm huấn luyện; Hợp tác về y tế và cơ khí chế tạo, khai thác than chưa được đẩy mạnh... Hai phía Việt Nam và Nga tin rằng, với mối quan hệ đối tác truyền thống và nỗ lực, thiện chí của hai Bên, các vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.

Đánh giá kết quả đáng ghi nhận của Khóa họp lần này, tại cuộc gặp gỡ báo chí sau đó, Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga, Chủ tịch Phân ban của Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Nga - Việt Shuvalov, nhấn mạnh: “Chúng tôi  rất hài lòng về kết quả của Khóa họp lần thứ 17 này và cảm ơn tất cả các bạn cũng như cá nhân Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vì những nỗ lực cho kết quả này. Tôi nhận thấy rằng, mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tích cực và hy vọng rằng chúng ta sẽ làm cho quan hệ sẽ ngày một phát triển trên các lĩnh vực thương mại, văn hóa, khoa học, giáo dục. Việt Nam là một đất nước rất tuyệt vời với bề dày văn hóa, nền kinh tế đang phát triển mạnh. Với tiềm năng của mình, Việt Nam  là một đối tác chiến lược toàn diện và chúng tôi rất chú trọng về điều đó”.


Không phải ngẫu nhiên, Khóa họp thứ 17 này được tổ chức tại thành phố cảng Vladivostoc của LB Nga bởi những tiềm năng và triển vọng phát triển quan hệ Việt – Nga đối với vùng Viễn Đông. Trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam liên quan đến khía cạnh này tại cuộc gặp gỡ báo chí, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Phân ban Việt Nam của Ủy ban Liên Chính phủ Việt - Nga đánh giá: “Lần này Ủy ban Liên Chính phủ họp ở Vladivosstoc và tôi rất cảm ơn ông Igor Ivanovich Shuvalov về sáng kiến này. Khi đến Viễn Đông, chúng tôi rất ấn tượng và thay đổi suy nghĩ của mình về một vùng rất xa xôi của nước Nga. Chúng tôi thấy đây là một vùng đất rất đẹp, giàu có, rất thân thiện và đặc biệt là có mối quan hệ tốt với Việt Nam. Đây là một vùng đầy tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, du lịch cũng như các lĩnh vực khác. Và chúng tôi đặc biệt ấn tượng với trường đại học Tổng hợp Phương Đông mà chúng tôi đã bàn về kế hoạch hợp tác trong các khóa họp lần thứ 15 và 16 về việc đưa sinh viên Việt Nam đến đào tạo, đặc biệt là về lĩnh vực nguyên tử tại trường này. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục có cuộc làm việc với tỉnh trưởng Primore và chúng tôi tin là sẽ còn nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với vùng Primore này”.

Kết thúc khóa họp, hai Đồng Chủ tịch đã ký Biên bản về kết quả Khóa họp 17 và thỏa thuận Khóa họp 18 sẽ tiến hành tại Việt Nam trong nửa cuối năm 2015. Cũng trong dịp này, Đại diện của Công ty Cổ phần hàng không Việt Nam Vietjet Air đã ký với Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Vladivosstok Bản Ghi nhớ về việc tiến tới mở đường bay thẳng Việt Nam – Vladivosstok./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên