Khởi công đường cao tốc Bắc Nam đoạn TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Đây là dự án đặc biệt quan trọng thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là 932,4 triệu USD.

Sáng 3/10, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Thành  phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đây là dự án đặc biệt quan trọng thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Toàn tuyến được chia thành hai đoạn: đoạn 1 là nút giao An Phú – Long Thành có chiều dài gần 24 km đi qua quận 2, quận 9 thuộc TP.HCM, các huyện Nhơn Trạch và Long Thành thuộc tỉnh Đồng Nai; đoạn 2 là nút giao Long Thành – Dầu Giây có chiều dài hơn 31 km, đi qua các huyện  Long Thành, Cẩm Mỹ và Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là 932,4 triệu USD. Toàn bộ kinh phí dự án do Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) đầu tư và dự kiến hoàn vốn sau 32 năm khai thác thu phí. Dự án sau khi hoàn thành sẽ là tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng các tỉnh có tuyến đường đi qua nói riêng và khu tam giác kinh tế trọng điểm vùng miền Đông Nam Bộ nói chung.

 
Sơ đồ tuyến đường cao tốc đoạn TP Hồ Chí Minh- Long Thành-Dầu Giây
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây được khởi công đã đem lại niềm vui phấn khởi cho người dân trên địa bàn công trình đi qua. Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch UBND phường Phú Hữu nhận định: “Công trình này sẽ phát triển hệ thống giao thông trong khu vực của phường, góp phần cho việc giao thông đi lại dễ dàng. Đây là điều kiện để phát triển phát triển kinh tế của địa phương, phát triển khu đô thị của phường, đem lại cho người dân cuộc sống ổn định và ngày càng đi lên”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của công trình đường cao tốc Bắc Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các chủ đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, các đơn vị tư vấn, thiết kế thực hiện đúng cam kết của mình để dự án được thực hiện đúng theo mục tiêu đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, đưa dự án vận hành đúng thời gian đã được phê duyệt. Thủ tướng khẳng định: Dự án thành công sẽ đóng góp thiết thực vào tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước Nhật Bản, Trung Quốc và ngân hàng phát triển châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên