Khởi công xây dựng cột mốc biên giới 211 Sơn La – Hủa Phăn

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cắm mốc giới, đoạn giữa 2 tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha băng, công tác khảo sát, đo đạc, xác định các mốc giới trên biên giới 2 tỉnh Sơn La và Hủa Phăn đã được 2 tỉnh tập trung triển khai.

Tiếp tục lộ trình xây dựng tôn tạo và tăng dày hệ thống cột mốc trên đoạn biên giới giữa 2 tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào), sáng 9/8, tại cửa khẩu biên giới quốc gia Chiềng Khương, thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khởi công xây dựng cột mốc biên giới số 211 giữa 2 tỉnh.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông pha bang, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Sơn La và Hủa Phăn, cùng lãnh đạo các ngành chức năng 2 tỉnh và đông đảo nhân dân 2 bên biên giới đã dự buổi lễ.

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cắm mốc giới, đoạn giữa 2 tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha băng, công tác khảo sát, đo đạc, xác định các mốc giới trên biên giới 2 tỉnh Sơn La và Hủa Phăn đã được 2 tỉnh tập trung triển khai.

Theo đó, 2 tỉnh đã thống nhất trước mắt sẽ có 8 vị trí cắm mốc tiếp theo từ mốc 203 đến 211. Lễ khởi công xây dựng cột mốc biên giới số 211 sẽ là khởi đầu cho việc hoàn thành xây dựng tôn tạo và tăng dày hệ thống cột mốc trên đoạn biên giới giữa 2 tỉnh Sơn La và Hủa Phăn.

Đoạn biên giới quốc gia giữa 2 tỉnh Sơn La và Hủa Phăn có 112 mốc. Riêng năm 2010, Uỷ ban Biên giới quốc gia giao cho tỉnh Sơn La hoàn thành cắm mốc giới tại 37 mốc. Tỉnh Sơn La đang tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tham gia thi công nhằm đảm bảo tiến độ cắm mốc biên giới theo kế hoạch.

Ông Cầm Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nói: “Hiện nay chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ khảo sát song phương giữa 2 tỉnh. Mốc cũ phải tôn tạo lại. Sau đó sẽ tăng dày những đoạn trước đây cắm thưa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên