Khởi công xây dựng Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Kampong Speu

VOV.VN -Đài tưởng niệm ghi công ơn to lớn của những người chiến sỹ Campuchia và Việt Nam đã hi sinh xương máu đưa đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Chiều nay (2/3), tại trung tâm thành phố Kampong Speu, tỉnh Kam pông Spư , Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia và chính quyền địa phương long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh này.

Đại tá Nguyễn Thành Chính và ông Nhem Valy chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia ông Nhem Valy; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia Đại tá Nguyễn Thành Chính; Lãnh đạo tỉnh Kampong Speu cùng đại diện cơ quan đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN tại Campuchia, ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia nhấn mạnh, nhân dân Campuchia không thể nào quên được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam và quân tình nguyện Việt Nam trong việc lật đổ chế độ diệt chủng Pon Pol, đem lại sự hồi sinh và phát triển cho Campuchia; khẳng định nếu không có chiến thắng ngày 7/1/1979 thì sẽ không có Campuchia ngày hôm nay.

Quang cảnh buổi lễ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Đài hữu nghị Campuchia – Việt Nam, ông Nhem Valy cho biết, Campuchia là đất nước Phật giáo, người dân Campuchia luôn thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, và đất nước Campuchia chúng tôi được giải phóng là nhờ công rất lớn của Việt Nam. Đài tưởng niệm này minh chứng ghi công ơn to lớn của những người chiến sỹ Campuchia và Việt Nam đã hi sinh xương máu đưa đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng PolPot.  

Đông đảo bà con nhân dân tham dự buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Thành Chính, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đánh giá cao ý nghĩa to lớn của sự hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước; cảm ơn lãnh đạo các cấp và nhân dân địa phương đã hết lòng ủng hộ chủ trương cũng như quá trình xây dựng Tượng đài Hữu nghị.

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Kampong Speu được xây dựng tại vị trí trung tâm thành phố Kampong Speu bên dòng sông MeKong - nơi tổ chức nhiều hoạt động thể thao,văn hóa, nghệ thuật và giáo dục của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia
Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia

VOV.VN - Cột mốc 3 biên là biểu tượng của sự tin cậy, đoàn kết trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia

Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia

VOV.VN - Cột mốc 3 biên là biểu tượng của sự tin cậy, đoàn kết trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kampong Cham
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kampong Cham

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định đây là công trình khắc ghi công lao vô bờ bến của những người yêu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam.

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kampong Cham

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kampong Cham

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định đây là công trình khắc ghi công lao vô bờ bến của những người yêu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm 90 năm thành lập ĐCSVN
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm 90 năm thành lập ĐCSVN

VOV.VN - Hoạt động này giúp cho các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm 90 năm thành lập ĐCSVN

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm 90 năm thành lập ĐCSVN

VOV.VN - Hoạt động này giúp cho các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.