Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối

(VOV) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng, thống nhất tổ chức đảng…

Sáng 26/12, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 10) “Về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội”.

Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa 10), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng, thống nhất tổ chức đảng và chính quyền cùng cấp; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định 98 về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”.

Trên cơ sở đó các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc, đơn vị của Đảng ủy Khối được kiện toàn. Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao với gần 82% cán bộ của cơ quan có trình độ đại học và trên đại học; hơn 70% có trình độ cao cấp và trung cấp lý luận.

Ở các đảng bộ trực thuộc, Đảng ủy Khối đã thành lập được 35 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc có số lượng tổ chức đảng trực thuộc lớn, số lượng đảng viên đông; thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy của 7 đảng bộ cơ sở; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp nhận 84 tốt chức cơ sở đảng sinh hoạt tại địa phương về sinh hoạt tại Đảng bộ Khối.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 10) của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong thời gian qua; đồng thời nêu một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian sắp tới; tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Những kết quả báo cáo của Đảng bộ Khối sẽ là luận cứ tốt để ban chỉ đạo tham khảo từ đó có đánh giá tổng kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống
Tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống

(VOV) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức kiểm điểm với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm.

Tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống

Tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống

(VOV) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức kiểm điểm với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm.

Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4
Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4

(VOV) -Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 có tác dụng tốt đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4

Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4

(VOV) -Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 có tác dụng tốt đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tỉnh đã triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương cho gần 70.600 cán bộ, đảng viên…

Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tỉnh đã triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương cho gần 70.600 cán bộ, đảng viên…