Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Bình Định và Quảng Nam

VOV.VN - Trong sáng ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Quảng Nam về triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hộ Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng nay (28/7), ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX. Cùng dự buổi làm việc có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cho biết, 2 năm qua, tỉnh Bình Định đã tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn tỉnh đã tổ chức 507 lớp quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết với hơn 65 ngàn cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ hơn 98%. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 nhưng nền kinh tế tỉnh Bình Định đang phục hồi nhanh và tăng trưởng khá. 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh tăng 7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập của người dân dần được nâng lên.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, ban hành hướng dẫn cụ thể về xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện cụ thể việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không phải là người địa phương theo Quy định số 65 ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, có ý kiến để Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm triển khai đầu tư tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với chiều dài 160km, kết nối với cảng biển Quy Nhơn; cho phép xây dựng Cảng hàng không Phù Cát thành Cảng hàng không quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, tỉnh Bình Định đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Địa phương này đã bám sát và triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới Bình Định tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng, nhất là các Nghị quyết từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tới nay, trong đó đặc biệt tăng cường công tác quản lý đảng viên trên địa bàn.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Chúng ta phải quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận chỉ thị của Đảng, nhất là từ sau đại hội XIII tới nay. Bổ sung, hoàn thiện cũng như ban hành mới nhiều văn bản của đảng. Trong đó, có những vấn đề rất sát sườn, rất cấp bách, vừa giải quyết những vấn đề đang đặt ra của thực tiễn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhưng cũng có những vấn đề có ý nghĩa căn cơ, lâu dài, đảm bảo lâu dài, vững mạnh cho tổ chức Đảng”.

* Cũng trong sáng nay, tại thành phố Tam Kỳ, Đoàn Kiểm tra 540 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Nam, trong 2 năm qua, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực.

Tỉnh ủy đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời ban hành các nghị quyết, quy định, đề án trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng … gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong phát kiển kinh tế - xã hội, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 5%, tổng thu ngân sách gần 23.800 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán. 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,8%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.681 tỷ đồng, gần bằng 80% dự toán cả năm, tăng 43,6% so với cùng kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam kiến nghị Trung ương tạo điều kiện hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án, đề án trọng điểm trong nội dung thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương ban hành cơ chế bổ nhiệm vượt cấp đối với cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Hiện nay, các chức danh Phó Chủ tịch, Phó Bí thư cấp xã gần như đã kiện toàn, không còn vị trí để bố trí luân chuyển cán bộ. Tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương cho cơ chế tăng thêm hai chức danh này như nhiệm kỳ trước để tạo điều kiện cho việc luân chuyển, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn.

“Hiện nay, cán bộ tại miền núi tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn. Người Kinh lên miền núi làm việc thì không yên tâm công tác, đội ngũ cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số thì tuyển không được vì điều kiện ở miền núi khó khăn, chế độ chính sách ngày càng thu hẹp lại không đủ sức động viên cán bộ yên tâm công tác tại miền núi. Hiện, nhiều cán bộ không chuyên trách ở miền núi nghỉ việc vì chế độ thấp quá” - ông Lê Văn Dũng nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại tỉnh Quảng Nam. Điều đó thể hiện qua những con số rất tích cực trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Quảng Nam bổ sung, làm rõ một số nội dung trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Nam; những bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của Quảng Nam cần được phân tích cụ thể. 

“Tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, né tránh của cán bộ, đảng viên đang diễn ra hiện nay, cần đánh giá nguyên nhân, lý do tại sao? Liệu tại tỉnh Quảng Nam có xuất hiện cán bộ ngành Y tế rời bỏ ngành không?… Những vấn đề này cần được làm rõ hơn, chúng ta phải đối mặt với thực tiễn đó để giải quyết, đây là vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sau cuộc kiểm tra này đề nghị các đồng chí điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hơn” - ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra về PCTN, tiêu cực công bố kết quả kiểm tra tại Long An
Đoàn kiểm tra về PCTN, tiêu cực công bố kết quả kiểm tra tại Long An

VOV.VN - Đoàn thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại địa phương này.

Đoàn kiểm tra về PCTN, tiêu cực công bố kết quả kiểm tra tại Long An

Đoàn kiểm tra về PCTN, tiêu cực công bố kết quả kiểm tra tại Long An

VOV.VN - Đoàn thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại địa phương này.

Đoàn kiểm tra của BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Gia Lai
Đoàn kiểm tra của BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 30/5, Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai.

Đoàn kiểm tra của BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Gia Lai

Đoàn kiểm tra của BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 30/5, Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai.

Đoàn công tác của Quốc hội và Trung ương kiểm tra thực địa dự án đường Trường Sơn Đông
Đoàn công tác của Quốc hội và Trung ương kiểm tra thực địa dự án đường Trường Sơn Đông

VOV.VN - Ngày 16/5, Đoàn công tác của Quốc hội và các Bộ ngành Trung ương tiến hành kiểm tra, khảo sát tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn trên địa bàn huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Đoàn công tác của Quốc hội và Trung ương kiểm tra thực địa dự án đường Trường Sơn Đông

Đoàn công tác của Quốc hội và Trung ương kiểm tra thực địa dự án đường Trường Sơn Đông

VOV.VN - Ngày 16/5, Đoàn công tác của Quốc hội và các Bộ ngành Trung ương tiến hành kiểm tra, khảo sát tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn trên địa bàn huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.