Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Chính phủ

VOV.VN - Theo báo cáo, có tới 91% nhiệm vụ đến hạn phải hoàn thành đã được hoàn thành, còn trên 200 nhiệm vụ đã quá hạn chưa thực hiện xong.

Sáng 22/9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ, cơ quan, địa phương: việc cập nhật nhiệm vụ lên hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi tại Văn phòng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tham dự.

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc tại Văn phòng Chính phủ
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cập nhật nhiệm vụ lên hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi thuộc trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ. Kết quả cho thấy, tính từ 1/1 đến ngày 31/8/2016, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 13.733 văn bản (không kể văn bản mật), trong đó, có 1.154 văn bản có giao nhiệm vụ cụ thể, với 6.272 nhiệm vụ mà các bộ, cơ quan, địa phương phải thực hiện.

Qua hệ thống theo dõi, tính đến 31/8, trong tổng số 2.723 nhiệm vụ đến hạn phải hoàn thành, đã có trên 2.500 nhiệm vụ hoàn thành, chiếm trên 91%, còn 222 nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa thực hiện xong. Đối với những nhiệm vụ mật, tối mật, tuyệt mật thì còn 27 nhiệm vụ quá hạn chưa thực hiện. Đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành, quá hạn chưa thực hiện xong, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu rõ, đây là những nhiệm vụ quá hạn của bộ, cơ quan, địa phương, không phải nhiệm vụ quá hạn của Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, hầu hết những nhiệm vụ này đang trong quá trình xử lý.

Ông Mai Tiến Dũng cho biết: “Thực hiện theo kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong năm này, tháng này phải hoàn thành nhiệm vụ, các bộ, cơ quan, địa phương có thể hoàn thành, có thể nợ nhưng Văn phòng Chính phủ cũng phải gánh trách nhiệm cùng với đơn vị đó. Vì khi tham mưu xây dựng pháp luật, nếu bộ nợ, thì coi như Văn phòng Chính phủ nợ, vì chưa đôn đốc”.

Bên cạnh đó, báo cáo của Văn phòng Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong các công tác trên, như việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng đôi lúc chưa dự báo được hết khó khăn, các điều kiện cần thiết về nguồn lực, về tính phức tạp của nhiệm vụ, khoảng thời gian giao thực hiện nhiệm vụ chưa hợp lý hoặc giao không rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp gây vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng đoàn công tác của Thủ tướng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, nhất là trong đổi mới cải cách, đối mới hệ thống quản lý, công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua.

Nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn đang tồn tại, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, tăng cường đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các bộ, cơ quan, địa phương. Việc cập nhật dữ liệu theo dõi cần có khuyến cáo để làm rõ, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ của bộ, cơ quan, địa phương. Văn phòng Chính phủ cần là đầu mối, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ văn phòng, giúp hệ thống văn phòng cả nước. Cần có đề xuất khen chê những đơn vị làm được và chưa được.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị: “Văn phòng Chính phủ cần tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quy định rõ thẩm quyền, giải quyết theo thẩm quyền và đặc biệt có hướng dẫn kiểm tra đôn đốc cùng với Bộ Nội vụ Chỉ thị 26 về kỷ cương hành chính. Văn phòng Chính phủ cũng cần tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, là tấm gương cho các bộ, ngành, địa phương về cải cách hành chính”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ công tác của Thủ tướng bắt tay vào việc
Tổ công tác của Thủ tướng bắt tay vào việc

Sau khi được thành lập, Tổ công tác của Thủ tướng đã bắt tay vào làm việc với kế hoạch kiểm tra tại hai Bộ kinh tế tổng hợp trong hai ngày 25 và 26/8.

Tổ công tác của Thủ tướng bắt tay vào việc

Tổ công tác của Thủ tướng bắt tay vào việc

Sau khi được thành lập, Tổ công tác của Thủ tướng đã bắt tay vào làm việc với kế hoạch kiểm tra tại hai Bộ kinh tế tổng hợp trong hai ngày 25 và 26/8.

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các nội dung về Đầu tư, Tài chính
Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các nội dung về Đầu tư, Tài chính

VOV.VN -Hai nội dung Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị là: Không co kéo thẩm quyền về Bộ, chấm dứt tình trạng địa phương “xin” dự toán.

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các nội dung về Đầu tư, Tài chính

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các nội dung về Đầu tư, Tài chính

VOV.VN -Hai nội dung Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị là: Không co kéo thẩm quyền về Bộ, chấm dứt tình trạng địa phương “xin” dự toán.

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).

Tổ Công tác của Thủ tướng làm việc với các Bộ: Thẳng thắn, quyết liệt
Tổ Công tác của Thủ tướng làm việc với các Bộ: Thẳng thắn, quyết liệt

VOV.VN - Tinh thần “không thể tiếp tục bắn chỉ thiên”, làm là phải có kiểm tra thể hiện rõ qua hai buổi làm việc của Tổ Công tác với Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính.

Tổ Công tác của Thủ tướng làm việc với các Bộ: Thẳng thắn, quyết liệt

Tổ Công tác của Thủ tướng làm việc với các Bộ: Thẳng thắn, quyết liệt

VOV.VN - Tinh thần “không thể tiếp tục bắn chỉ thiên”, làm là phải có kiểm tra thể hiện rõ qua hai buổi làm việc của Tổ Công tác với Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính.

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

VOV.VN - Đại diện Tổ công tác yêu cầu Tập đoàn Điện lực tập trung xử lý những bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng độc quyền.

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

VOV.VN - Đại diện Tổ công tác yêu cầu Tập đoàn Điện lực tập trung xử lý những bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng độc quyền.