Kiên Giang tổ chức bầu cử thêm vào ngày 6/6 do không bầu đủ đại biểu HĐND

VOV.VN - Uỷ ban bầu cử tỉnh Kiên Giang ra công văn chỉ đạo tổ chức bầu cử thêm đối với 1 huyện và 2 xã do không bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu HĐND được bầu đã ấn định.

Theo đó, chủ nhật ngày 6/6 tới sẽ tiến hành bầu cử thêm đối với đại biểu HĐND huyện Kiên Hải tại đơn vị bầu cử số 6; bầu thêm đối với đại biểu HĐND xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng) tại các đơn vị bầu cử số 6,11,13 và 14; đại biểu HĐND xã Đông thái (huyện An Biên) tại đơn vị bầu cử số 2.

Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ 2.

Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên. Quy trình tổ chức bầu cử thêm cũng  được thực hiện như cuộc bầu cử đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày mai, kết quả bầu cử sẽ được báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày mai, kết quả bầu cử sẽ được báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày mai, kết quả bầu cử sẽ được báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày mai, kết quả bầu cử sẽ được báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946
Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946

VOV.VN - “Qua 2 cuộc bầu cử (Quốc hội khóa I và khóa XV), chúng ta thấy rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta trước sau như một. Cách mạng đã hun đúc nên tấm lòng yêu nước của dân tộc ta không ngừng bồi đắp và phát huy”.

Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946

Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946

VOV.VN - “Qua 2 cuộc bầu cử (Quốc hội khóa I và khóa XV), chúng ta thấy rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta trước sau như một. Cách mạng đã hun đúc nên tấm lòng yêu nước của dân tộc ta không ngừng bồi đắp và phát huy”.

Trung tướng Tô Ân Xô: Vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá trong ngày bầu cử
Trung tướng Tô Ân Xô: Vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá trong ngày bầu cử

VOV.VN - Các thế lực thù địch có âm mưu chống phá ngày hội bầu cử, kích động người dân không đi bầu cử. Nhưng tất cả các âm mưu này đã bị lực lượng chức năng nắm tình hình, dập tắt và vô hiệu hóa thành công.

Trung tướng Tô Ân Xô: Vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá trong ngày bầu cử

Trung tướng Tô Ân Xô: Vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá trong ngày bầu cử

VOV.VN - Các thế lực thù địch có âm mưu chống phá ngày hội bầu cử, kích động người dân không đi bầu cử. Nhưng tất cả các âm mưu này đã bị lực lượng chức năng nắm tình hình, dập tắt và vô hiệu hóa thành công.

Xác nhận người trúng cử và giải quyết các khiếu nại, tố cáo
Xác nhận người trúng cử và giải quyết các khiếu nại, tố cáo

VOV.VN - Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, để xác định người trúng cử có thể dựa trên 4 nguyên tắc.

Xác nhận người trúng cử và giải quyết các khiếu nại, tố cáo

Xác nhận người trúng cử và giải quyết các khiếu nại, tố cáo

VOV.VN - Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, để xác định người trúng cử có thể dựa trên 4 nguyên tắc.