Kỳ họp HĐND tỉnh Sơn La: Chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV sáng 9/12 tập trung vào nhiều vấn đề nóng. Nổi cộm là tình trạng lạm thu các khoản đóng góp trong các trường học và tình trạng ô nhiễm môi trường do sơ chế cà phê.

Về tình trạng lạm thu các khoản đóng góp trong các trường học tại tỉnh Sơn La vẫn tiếp diễn và chuyển sang nhiều hình thức khác, gây bức xúc cho nhiều phụ huynh học sinh, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giải trình.

Giai đoạn 2018 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã thực hiện 21 cuộc thanh tra, trong đó có nội dung thanh tra thực hiện các khoản thu tại các phòng giáo dục – đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc trên phạm vi toàn tỉnh, phát hiện sai phạm phải xử lý gần 1,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chưa thực hiện đúng việc vận động tài trợ, thực hiện các khoản thu theo quy định hiện hành của Nhà nước, UBND, vẫn còn để xảy ra tình trạng không đúng tinh thần tự nguyện, chưa đảm bảo sự đồng thuận cao của bên tài trợ, các tổ chức, cá nhân đóng góp; áp đặt và quy định mức tài trợ hoặc mức thu chưa đảm bảo quy trình công khai, dân chủ, minh bạch trong vận động tài trợ, thống nhất khoản thu, tổ chức tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ, các khoản thu chưa đúng quy định gây thắc mắc, bức xúc trong phụ huynh học sinh và xã hội.

Giải pháp khắc phục các hạn chế trong thời gian tới, ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra và đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể để phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, triệt để các sai phạm có thể xảy ra.

Với nội dung chất vấn về trách nhiệm của ngành Công an với vai trò làm nòng cốt, xung kích trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Sơn La đã trả lời bằng văn bản cho biết: Liên quan đến các tổ chức, các nhân gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La, riêng trong năm 2020, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Sơn La đã chủ động phát hiện, điều tra xác minh, xử lý hơn 400 vụ; Công an tỉnh Sơn La xử phạt, đề nghị xử phạt hàng chục vụ, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện các vụ việc về môi trường.

Vấn đề nổi cộm hiện nay về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La là tình trạng ô nhiễm nguồn nước do nước thải từ hoạt động sơ chế nông sản, nhất là sơ chế quả cà phê tươi. Lực lượng Công an đã tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 3 tổ chức, 2 cá nhân về hành vi xả nước thải trái phép ra môi trường với tổng số tiền phạt gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên một số hộ sơ chế cà phê nhỏ lẻ vẫn xả trực tiếp nước thải ra môi trường, khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, tuyên truyền thì các hộ dừng hoạt động, sau khi đoàn rời đi lại tiếp tục hoạt động.

Các giải pháp nhằm ngăn chặn triệt để, giải quyết căn cơ tình trạng này đã được triển khai nhưng chưa thực sự hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu do số gia đình tham gia hoạt động sơ chế nhiều, trên phạm vi rộng, lực lượng chức năng mỏng nên không thể duy trì giám sát thường xuyên các hộ gia đình. Bên cạnh đó Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường không quy định chế tài tịch thu tang vật, phương tiện của đối tượng nên việc tạm giữ, tịch thu phương tiện sơ chế cà phê của các hộ gia đình không thể triển khai thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND TP Đà Nẵng chất vấn về khu Đa Phước, sân Chi Lăng
HĐND TP Đà Nẵng chất vấn về khu Đa Phước, sân Chi Lăng

VOV.VN - Quyết định giao cho UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc dự án khu đô thị Đa Phước gây ra sự bất an cho hàng trăm người dân đang sinh sống ổn định, hợp pháp tại dự án.

HĐND TP Đà Nẵng chất vấn về khu Đa Phước, sân Chi Lăng

HĐND TP Đà Nẵng chất vấn về khu Đa Phước, sân Chi Lăng

VOV.VN - Quyết định giao cho UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc dự án khu đô thị Đa Phước gây ra sự bất an cho hàng trăm người dân đang sinh sống ổn định, hợp pháp tại dự án.

Kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM: Sẽ chất vấn Chủ tịch Thành phố
Kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM: Sẽ chất vấn Chủ tịch Thành phố

VOV.VN - Kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM diễn ra từ 7-9/12 ngoài đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, sẽ kiện toàn nhân sự và chất vấn Chủ tịch UBND Thành phố.

Kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM: Sẽ chất vấn Chủ tịch Thành phố

Kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM: Sẽ chất vấn Chủ tịch Thành phố

VOV.VN - Kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM diễn ra từ 7-9/12 ngoài đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, sẽ kiện toàn nhân sự và chất vấn Chủ tịch UBND Thành phố.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV: Các phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn - hiệu quả
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV: Các phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn - hiệu quả

VOV.VN - Chiều 17/11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV bế mạc sau 18 ngày làm việc tích cực. Các ĐBQH đã thể hiện trách nhiệm cao và tinh thần xây dựng trong các phiên chất vấn "nóng".

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV: Các phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn - hiệu quả

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV: Các phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn - hiệu quả

VOV.VN - Chiều 17/11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV bế mạc sau 18 ngày làm việc tích cực. Các ĐBQH đã thể hiện trách nhiệm cao và tinh thần xây dựng trong các phiên chất vấn "nóng".