Kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế
VOV.VN-Cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược là cuộc khởi nghĩa nông dân lâu dài nhất, oanh liệt nhất...
Sáng 16/3, tại trung tâm thị trấn Đồi Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Ủy ủy, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế. Về dự buổi lễ có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương; các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và TP Hà Nội; các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng…
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ (ảnh: báo Bắc Giang) |
Cách đây 130 năm, năm 1884, người anh hùng nông dân Đề Nắm, sau đó là Hoàng Hoa Thám , tức Đề Thám đã dựng cờ khỏi nghĩa tại vùng đất Yên Thế, kiên cường chống lại thực dân Pháp xâm lược. Sau khi Đề Nắm qua đời, Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) lên nắm quyền đã tập hợp các cánh quân lập căn cứ tại khu vực Cầu Gồ, Phồn Xương (huyện Yên Thế ngày nay). Địa bàn hoạt động của nghĩa quân Yên Thế phát triển tận Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phúc Yên và kéo dài suốt gần 30 năm gây cho thực dân Pháp nhiều khó khăn, tổn thất…
Các đại biểu tham dự kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế |
Tại lễ kỷ niệm, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Những đóng góp của Đề Thám và nghĩa quân Yên Thế đã tạo nên truyền thống và khí phách hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp những năm cuối Thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, làm kinh hoàng cho thực dân Pháp. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược là cuộc khởi nghĩa nông dân lâu dài nhất, oanh liệt nhất trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với các trận như: Hố Chuối, Đồn Hom (Yên Thế), Cao Thượng (Tân Yên)… gây thiệt hại nặng nề cho quân giặc.
Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công song đã để lại một trang sử hào hùng về truyền thống chống giặc ngoại xâm, về lòng yêu nước, ý chí quật cường, sự mưu trí, dũng cảm và những chiến công hiển hách của các tướng lĩnh và nghĩa quân Yên Thế, đặc biệt là hình tượng người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám.
Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 548 công nhận "Di tích lịch sử Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế" là di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cán bộ, nhân dân tỉnh Bắc Giang mà còn niềm tự hào của quê hương Yên Thế. Lế kỷ niệm 130 năm ngày khởi nghĩa Yên Thế là thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, là bản hùng ca đầy tự hào và khát vọng tự do của nhân dân ta./.