Kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

VOV.VN -Tổng lãnh sự Lào tại TP HCM nhấn mạnh: “Quan hệ và tình đoàn kết Lào – Việt Nam đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước".

“Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả”. Điều này được khẳng định tại buổi lễ Kỷ niệm 39 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975), do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt – Lào thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (27/11).

 
Ông Phan Xuân Biên, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào TP.HCM và ông Southideth Phommalat (ngoài cùng bên phải) -Tổng lãnh sự Lào tại tTP HCM chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên Lào

Đến nay có 413 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 5 tỷ USD của các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào. Hai nước đang tích cực phối hợp triển khai các dự án mang tính kết nối chiến lược nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD vào năm 2015.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 9/2014, kim ngạch xuất khẩu sang Lào đạt 3,3 triệu USD, ngược lại nhập khẩu từ Lào đạt hơn 1,3 triệu USD và hiện có khoảng 40 dự án của doanh nghiệp thành phố đầu tư tại Lào với tổng vốn đạt gần 400 triệu USD. Riêng Hội hữu nghị Việt - Lào thành phố đã phát huy tốt vai trò cầu nối, góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt với thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasack và các địa phương kết nghĩa các của Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Southideth Phommalat, Tổng lãnh sự Lào tại TP HCM cho biết: “Quan hệ và tình đoàn kết Lào – Việt Nam đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, những thành tựu mà nhân dân các bộ tộc Lào giành được trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay không thể tách rời sự ủng hộ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào đã có người bạn, người đồng chí anh em cùng chung lý tưởng, thủy chung trong sáng như Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam tại Lào
Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng các doanh nhân tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.  

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam tại Lào

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng các doanh nhân tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.  

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào
Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào

VOV.VN - Môt buổi mít tinh kỷ niệm quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được tổ chức tại thủ đô Vientiane.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào

VOV.VN - Môt buổi mít tinh kỷ niệm quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được tổ chức tại thủ đô Vientiane.

Tăng cường hợp tác giữa Hội chữ thập đỏ Việt Nam – Lào
Tăng cường hợp tác giữa Hội chữ thập đỏ Việt Nam – Lào

VOV.VN -Trong khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, hai bên đã trao đổi nội dung về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ở mỗi nước trong hoạt động nhân đạo.

Tăng cường hợp tác giữa Hội chữ thập đỏ Việt Nam – Lào

Tăng cường hợp tác giữa Hội chữ thập đỏ Việt Nam – Lào

VOV.VN -Trong khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, hai bên đã trao đổi nội dung về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ở mỗi nước trong hoạt động nhân đạo.

Đẩy mạnh thực hiện Hiệp định hợp tác lao động Việt  – Lào
Đẩy mạnh thực hiện Hiệp định hợp tác lao động Việt – Lào

VOV.VN - Hiệp định là căn cứ để các doanh nghiệp dịch vụ của hai quốc gia tiến hành đưa lao động của Việt Nam sang làm việc tại Lào và ngược lại.

Đẩy mạnh thực hiện Hiệp định hợp tác lao động Việt  – Lào

Đẩy mạnh thực hiện Hiệp định hợp tác lao động Việt – Lào

VOV.VN - Hiệp định là căn cứ để các doanh nghiệp dịch vụ của hai quốc gia tiến hành đưa lao động của Việt Nam sang làm việc tại Lào và ngược lại.

Tuyến biên giới Việt -  Lào cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững
Tuyến biên giới Việt - Lào cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững

VOV.VN -Các Tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao Việt - Lào đã được triển khai tốt.

Tuyến biên giới Việt -  Lào cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững

Tuyến biên giới Việt - Lào cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững

VOV.VN -Các Tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao Việt - Lào đã được triển khai tốt.

Tăng cường hợp tác trường phổ thông Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác trường phổ thông Việt Nam - Lào

VOV.VN - Hai bên sẽ đệ trình kế hoạch cụ thể chi tiết lên Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước để xin ý kiến chỉ đạo, nhằm triển khai duy trì hoạt động hiệu quả.

Tăng cường hợp tác trường phổ thông Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác trường phổ thông Việt Nam - Lào

VOV.VN - Hai bên sẽ đệ trình kế hoạch cụ thể chi tiết lên Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước để xin ý kiến chỉ đạo, nhằm triển khai duy trì hoạt động hiệu quả.

Lào kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam
Lào kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp này tại Lào đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào.

Lào kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam

Lào kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp này tại Lào đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào.