Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Dự lễ kỷ niệm có đại diện các bộ, ngành của Ai Cập, đại diện ngoại giao đoàn các nước ASEAN, bạn bè quốc tế và nhiều kênh truyền thông Ai Cập.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Thành Công điểm lại quá trình xây dựng, phát triển của Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam. Qua 76 năm lịch sử, nhân dân Việt Nam đã phấn đấu không ngừng để xây dựng một đất nước tự do, giàu đẹp. Việt Nam đã vươn lên từ một quốc gia bị cô lập về chính trị, cấm vận về kinh tế để trở thành một quốc gia vững mạnh, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cùng với vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao.

Đại sứ Trần Thành Công nhấn mạnh trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất và phát triển, Việt Nam luôn tự hào có Ai Cập là người bạn tin cậy, truyền thống trong suốt 58 năm qua. Quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và đang có nhiều cơ hội hợp tác song phương sâu rộng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục…

Giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 515 triệu USD trong năm 2020, tăng 5% so với năm 2019 bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Đại sứ Trần Thành Công tin tưởng quan hệ Việt Nam – Ai Cập còn nhiều tiềm năng để phát triển nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, logistic,… để có thể đạt kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Vui mừng tham dự lễ kỷ niệm, bạn bè quốc tế đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những bước phát triển của Việt Nam trong những năm qua, cũng như đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam thực sự là điểm sáng ở Đông Nam Á và điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư với môi trường thông thoáng, tin cậy.

Nhà báo Ai Cập Hany Assal của tờ al-Ahram cho biết cho biết: “Chính phủ và nhân dân Ai Cập ngưỡng mộ và đánh giá cao Việt Nam cả về tinh thần đấu tranh kiên cường để giành độc lập cũng như những nỗ lực để phát triển đất nước. Hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam có uy tín và được người dân Ai Cập ưa chuộng. Việt Nam là một trong những quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ và cho thấy khả năng có thể đạt được những kết quả phát triển đáng ngưỡng mộ, tương tự những gì mà một số quốc gia khác ở châu Á đã làm được”.

Nhà báo Mohamad Saeed từ kênh truyền hình Sada El-Balad bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển du lịch Việt Nam và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng này: “Việt Nam và Ai Cập đều có thế mạnh về du lịch, nên hai nước có thể hợp tác cùng phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh tất cả các quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19 gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu, nên hai nước cần hướng tới mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong vấn đề này”.
Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức triển lãm ảnh và ẩm thực giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Nghị viện các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam
Lãnh đạo Nghị viện các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (2/9), lãnh đạo Nghị viện các nước gửi Thư chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam.

Lãnh đạo Nghị viện các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo Nghị viện các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (2/9), lãnh đạo Nghị viện các nước gửi Thư chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) tại trụ sở Đại sứ quán.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) tại trụ sở Đại sứ quán.

Có một Cần Thơ rất khác trong dịp Quốc Khánh 2/9
Có một Cần Thơ rất khác trong dịp Quốc Khánh 2/9

VOV.VN - Sáng 2/9, từ đường lớn đến các hẻm nhỏ đều rất vắng người. Và đây cũng là lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ có không khí rất khác lạ trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Có một Cần Thơ rất khác trong dịp Quốc Khánh 2/9

Có một Cần Thơ rất khác trong dịp Quốc Khánh 2/9

VOV.VN - Sáng 2/9, từ đường lớn đến các hẻm nhỏ đều rất vắng người. Và đây cũng là lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ có không khí rất khác lạ trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Ngoại trưởng Ấn Độ gửi lời chúc nhân 76 năm Quốc khánh Việt Nam
Ngoại trưởng Ấn Độ gửi lời chúc nhân 76 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 2/9 đã gửi lời chúc tới Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam.

Ngoại trưởng Ấn Độ gửi lời chúc nhân 76 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngoại trưởng Ấn Độ gửi lời chúc nhân 76 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 2/9 đã gửi lời chúc tới Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam.