Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế.

Sáng 10/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10-2014), Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Tuyên dương người tốt việc tốt và Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014 trong niềm phấn khởi và tự hào của nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Tới dự Lễ kỷ niểm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hộị Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị…

Tham dự còn có các lãnh đạo 62 tỉnh, thành phố trong cả nước, đại diện lão thành cách mạng, Mẹ Việt nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đại diện nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các đại biểu quốc tế.

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ đô Hà Nội

Cũng trong buổi lễ trọng thể này, Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng.

10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014 được Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo trao tặng bằng khen. Mỗi công dân ưu tú được phần thưởng 100 triệu đồng.

Trước đó, đọc diễn văn tại buổi Lễ Kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, đây là một sự kiện trọng đại và vinh quang trong lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long - Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm
Ôn lại quá trình hình thành phát triển của Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Đảng kể từ sau sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đặc biệt là “Thời khắc lịch sử cách đây 60 năm, đúng 16 giờ ngày 9/10/1954, những tên lính thực dân cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sáng 10/10/1954, Uỷ ban Quân chính Thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Hơn bốn mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức trong rừng cờ hoa, với niềm hân hoan tột độ đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về.

Kể từ thời điểm đó, Hà Nội - Thủ đô của nước Việt Nam bước sang trang sử mới.

Sau năm 1975, Hà Nội cùng cả nước quyết tâm tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục phát triển.

Bí thư Thành ủy nêu rõ: Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/8/2008. Quyết định lịch sử này đã tạo cho Hà Nội những điều kiện phát triển mới, xứng tầm với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của đất nước, một đô thị hiện đại, năng động và hiệu quả, ngày càng văn minh, hiện đại. Chỉ trong thời gian ngắn, với nỗ lực và quyết tâm cao, chủ động và sáng tạo, Hà Nội đã hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ, trong đó có những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Hà Nội đang vươn lên trong tư thế rồng bay, vững bước trên con đường xây dựng và hội nhập. Thủ đô Hà Nội vẫn đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, rất đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Hà Nội đạt 9,5%, gấp 1,5 lần so với mức trung bình của cả nước, GDP chiếm 10%, thu ngân sách chiếm gần 20% cả nước; công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt; nhiều dự án, công trình giao thông, chỉnh trang đô thị được triển khai, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng- an ninh được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện.

Bí thư Phạm Quang Nghị khẳng định, Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế. Là thành phố duy nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương được Tổ chức văn hoá giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hoà bình”. 

Trao tặng phần thưởng cho công dân Thủ đô ưu tú năm 2014

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng biểu dương và chúc mừng 10 “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014” và 1.120 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2014; cho rằng "Những cán bộ, chiến sĩ và công dân Thủ đô được tuyên dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô. Xin nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn tinh thần đoàn kết, phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Thủ đô, những người đã làm nên thắng lợi".

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị trong giai đoạn cách mạng mới, Thủ đô Hà Nội nỗ lực hơn nữa để trở thành tấm gương mẫu mực, tiêu biểu cho cả nước; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV đề ra. Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

“Để xứng đáng với những công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã không ngừng bồi đắp để có một “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến”, một “Thủ đô anh hùng”, một “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình” trong lòng bạn bè quốc tế, lớp người Hà Nội hôm nay cần phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững, một Thủ đô Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại” - Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: “Công dân Thủ đô ưu tú” được tặng thưởng 100 triệu đồng/người
Hà Nội: “Công dân Thủ đô ưu tú” được tặng thưởng 100 triệu đồng/người

VOV.VN - Số tiền khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua- Khen thưởng của thành phố.

Hà Nội: “Công dân Thủ đô ưu tú” được tặng thưởng 100 triệu đồng/người

Hà Nội: “Công dân Thủ đô ưu tú” được tặng thưởng 100 triệu đồng/người

VOV.VN - Số tiền khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua- Khen thưởng của thành phố.

Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô
Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Vào lúc 20h, ngày 10/10: Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội- Niềm tin và hy vọng tại 4 điểm cầu

Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Vào lúc 20h, ngày 10/10: Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội- Niềm tin và hy vọng tại 4 điểm cầu

Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô
Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

VOV.VN -Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Hà Nội vẫn luôn là trung tâm chính trị - kinh tế và văn hóa lớn của cả nước, là nơi hội tụ nhân tài của đất nước

Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

VOV.VN -Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Hà Nội vẫn luôn là trung tâm chính trị - kinh tế và văn hóa lớn của cả nước, là nơi hội tụ nhân tài của đất nước

60 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức ngày trở về
60 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức ngày trở về

VOV.VN -Dù đã trải qua 60 năm nhưng ký ức những ngày đáng nhớ này vẫn đậm nét trong lòng quân và dân Thủ đô. 

60 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức ngày trở về

60 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức ngày trở về

VOV.VN -Dù đã trải qua 60 năm nhưng ký ức những ngày đáng nhớ này vẫn đậm nét trong lòng quân và dân Thủ đô. 

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Ngắm Thủ đô giải phóng qua ống kính NSNA Nguyễn Duy Kiên
Ngắm Thủ đô giải phóng qua ống kính NSNA Nguyễn Duy Kiên

VOV.VN -Cả biển người như sóng dậy đón ngày giải phóng với đầy tràn khí thế và hy vọng với đủ các giới nam phụ lão ấu.

Ngắm Thủ đô giải phóng qua ống kính NSNA Nguyễn Duy Kiên

Ngắm Thủ đô giải phóng qua ống kính NSNA Nguyễn Duy Kiên

VOV.VN -Cả biển người như sóng dậy đón ngày giải phóng với đầy tràn khí thế và hy vọng với đủ các giới nam phụ lão ấu.