Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane

VOV.VN - Các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihan được tổ chức theo nghi thức tôn giáo, do 113 nhà sư chủ trì tại khuôn viên Bảo tàng Kaysone Phomvihan.

Trong hai ngày 12 - 13/12, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào tham dự các nghi thức truyền thống kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihan – vị lãnh tụ kính yêu của Đảng- Nhà nước và Nhân dân Lào, người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihan được tổ chức theo nghi thức tôn giáo, do 113 nhà sư chủ trì tại khuôn viên Bảo tàng Kaysone Phomvihan, thủ đô Vientiane.  Ngoài Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith còn có Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xaysomphone Phomvihan cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân thủ đô Vientiane.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane sinh ngày 13/12/1920, tại bản Naxeng, huyện Khamthabuni, nay thuộc thành phố Kaysone Phomvihan, tỉnh Savannakhet- miền Trung Lào. 15 tuổi, ông rời quê hương sang Việt Nam thi vào Trường Bưởi nay là trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội.

Sớm giác ngộ Cách mạng, đi theo đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kaysone Phomvihan đã tham gia phong trào học sinh, sinh viên chống thực dân Pháp và phát xít Nhật ở Việt Nam. Là một nhà trí thức yêu nước, thương dân, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Lào vì mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ và thịnh vượng.

Cũng như Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane là người đã dành hết tâm huyết đời mình, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng, vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam -Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihan là dịp để hai nước ôn lại lịch sử đoàn kết, đấu tranh với kẻ thù chung, xây dựng cuộc sống hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vì hạnh phúc nhân dân ở mỗi nước.  Đồng thời siết chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung mà các nhà lãnh đạo hai nước đã đặt nền móng và dày công vun đắp.

Nhân dịp này,  Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức đoàn đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihan  -  người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong khuôn viên Bảo tàng Kaysone tại thủ đô Vientiane./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dâng hương nhân 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihan
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dâng hương nhân 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihan

VOV.VN - Thay mặt nhân dân Việt Nam, công sứ Trịnh Thị Tâm đã trang trọng ghi sổ lưu niệm bày tỏ niềm vinh dự được đến dâng hoa trước tượng đài vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Lào, người bạn lớn, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dâng hương nhân 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihan

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dâng hương nhân 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihan

VOV.VN - Thay mặt nhân dân Việt Nam, công sứ Trịnh Thị Tâm đã trang trọng ghi sổ lưu niệm bày tỏ niềm vinh dự được đến dâng hoa trước tượng đài vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Lào, người bạn lớn, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Việt Nam-Lào đạt được kết quả "chưa từng có" kể từ khi họp Ủy ban liên Chính phủ
Việt Nam-Lào đạt được kết quả "chưa từng có" kể từ khi họp Ủy ban liên Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho rằng, kỳ họp lần này đạt được kết quả chưa từng có trong suốt thời gian qua kể từ khi hai bên tổ chức họp Ủy ban liên Chính phủ đến nay.

Việt Nam-Lào đạt được kết quả "chưa từng có" kể từ khi họp Ủy ban liên Chính phủ

Việt Nam-Lào đạt được kết quả "chưa từng có" kể từ khi họp Ủy ban liên Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho rằng, kỳ họp lần này đạt được kết quả chưa từng có trong suốt thời gian qua kể từ khi hai bên tổ chức họp Ủy ban liên Chính phủ đến nay.

Kỳ họp 43 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào: 17 văn kiện hợp tác được ký kết 
Kỳ họp 43 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào: 17 văn kiện hợp tác được ký kết 

VOV.VN - Ngay sau cuộc họp, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, các bộ, ngành của hai nước đã ký và trao 17 thỏa thuận, hiệp định và bản ghi nhớ.

Kỳ họp 43 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào: 17 văn kiện hợp tác được ký kết 

Kỳ họp 43 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào: 17 văn kiện hợp tác được ký kết 

VOV.VN - Ngay sau cuộc họp, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, các bộ, ngành của hai nước đã ký và trao 17 thỏa thuận, hiệp định và bản ghi nhớ.