Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

VOV.VN -Tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Lào Bounnhang Volachith, Chủ tịch nước Chummaly Xayasone đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Nhận lời mời của đồng chí Phankham Viphvan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, từ ngày 11/4 -13/4/2016.

Chiều nay (11/4), tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Bounnhang Volachith, Chủ tịch nước Chummaly Xayasone đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Lào đúng vào dịp Lào vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 8, nhân dân Lào đang nô nức đón Tết cổ truyền Bun-pi-may; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Năm mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư Bounnhang Volachith, Chủ tịch nước Chummaly Xayasone và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được trong 40 năm qua, đặc biệt là sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng; khẳng định những thắng lợi to lớn đó là nền tảng vững chắc để Lào tiếp tục vững bước trên con đường bảo vệ và phát triển đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước và nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác Việt Nam - Lào không ngừng củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ to lớn, quý báu mà Lào đã dành cho Việt Nam trước đây cũng như hiện nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa và truyền tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

 

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith, Chủ tịch nước Chummaly Xayasone nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đinh Thế Huynh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Lào và cùng với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đón Tết Bun-pi-may, coi đây là một trong các hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình cảm gắn bó giữa Lào và Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được qua 30 năm đổi mới và những thành quả quan trọng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo Lào bày tỏ hết sức vui mừng và tự hào về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, đó là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; bày tỏ cám ơn Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình chí nghĩa từ trước tới nay; khẳng định Lào luôn coi trọng việc giáo dục và truyền tiếp để các thế hệ mai sau giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam như giữ gìn chính con ngươi của mắt mình.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith, Chủ tịch nước Chummaly Xayasone đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao; thông báo khái quát về tình hình Lào, quan hệ Lào - Việt Nam gần đây; trân trọng chuyển lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao
Việt Nam.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Đinh Thế Huynh dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Lào do đồng chí Phankham Viphvan dẫn đầu.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyến thăm; thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, trao đổi về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; thường xuyên phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, tổ chức các cuộc Hội thảo, tọa đàm lý luận và thực tiễn; tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ, ban ngành địa phương hai nước thực hiện có hiệu quả thỏa thuận cấp cao hai Đảng và các nội dung tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào. Tại cuộc hội đàm, đồng chí Phankham Viphvan thông báo bên cạnh việc xả nước từ các đập thủy điện trên dòng nhánh sông Mekong để hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, Chính phủ Lào đã quyết định viện trợ 200.000 USD và nhân dân Lào đã quyên góp 50.000 USD để giúp đỡ nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam.

Ông Đinh Thế Huynh thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ cảm ơn sâu sắc và đánh giá cao nghĩa cử quý báu này của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

VOV.VN -Chiều nay 11/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Almendras đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

VOV.VN -Chiều nay 11/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Almendras đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm báo chí Việt Nam 2016  tại Lào
Khai mạc Triển lãm báo chí Việt Nam 2016 tại Lào

VOV.VN - Triển lãm báo chí Việt Nam 2016  tại Lào là cơ hội để nhân dân Lào và người Việt sinh sống tại Lào hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm báo chí Việt Nam 2016  tại Lào

Khai mạc Triển lãm báo chí Việt Nam 2016 tại Lào

VOV.VN - Triển lãm báo chí Việt Nam 2016  tại Lào là cơ hội để nhân dân Lào và người Việt sinh sống tại Lào hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

Việt Nam bàn giao sách nghiên cứu lịch sử công an cho Lào
Việt Nam bàn giao sách nghiên cứu lịch sử công an cho Lào

VOV.VN - Sách nghiên cứu này là kết quả hợp tác của an ninh Lào và công an Việt Nam.

Việt Nam bàn giao sách nghiên cứu lịch sử công an cho Lào

Việt Nam bàn giao sách nghiên cứu lịch sử công an cho Lào

VOV.VN - Sách nghiên cứu này là kết quả hợp tác của an ninh Lào và công an Việt Nam.