Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết gia đình chính sách, công nhân lao động

VOV.VN - Hôm nay (13/1), nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết gia đình chính sách, công nhân tại khu công nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngày 13/1, đoàn công tác do bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trao 100 suất quà Tết tặng công nhân, người lao động tại Khu Công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Khu Công nghiệp này có khoảng 13.000 công nhân lao động.

Bà Bùi Thị Minh Hoài gửi đến công nhân, người lao động tại Khu Công nghiệp Tam Thăng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 13 khu công nghiệp, với khoảng 140.000 công nhân, người lao động. Bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao nỗ lực của Quảng Nam khi năm 2022 kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam đạt 11,2%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ 2/5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tỉnh Quảng Nam quan tâm hơn nữa gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động gặp khó khăn, tạo điều kiện để mỗi gia đình phấn đấu, vươn lên ổn định đời sống: 

“Phần quà của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị chăm lo cho nhân dân, những người lao động có hoàn cảnh khó khăn là hết sức có ý nghĩa. Qua đó, góp phần mang lại một cái Tết ấm áp, sum vầy trong từng gia đình, để mọi nhà đều có Tết"- Bà Bùi Thị Minh nói.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác cũng đến thăm, tặng 100 suất quà Tết đến đồng bào các dân tộc tại xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Đây từng là Căn cứ Khu ủy 5, lãnh đạo quân và dân khu V lập nhiều chiến công, góp phần cùng với quân và dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn cũng đến thăm, tặng 100 suất quà Tết tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà hộ nghèo, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hậu Giang

Ngày 13/1, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho 200 gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo; trao biểu trưng tặng 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 30 phần quà trao trực tiếp tại chương trình. Đồng thời, trao biểu trưng tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, với kinh phí 500 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thông tin nhanh một số thành tựu nổi bật của cả nước trong năm 2022 và những định hướng phát triển của năm 2023; biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong năm 2022. 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Hậu Giang tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực và tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Trung ương và các nguồn lực từ các Nghị quyết của vùng, chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội. Đối với người dân, công nhân lao động, bên cạnh sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước cần tiếp tục chủ động vươn lên, tổ chức sản xuất để xây dựng cuộc sống tốt hơn. Trước thềm năm mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc bà con có một cái Tết vui tươi, đủ đầy, an toàn và nhiều điều tốt đẹp trong năm mới.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã đến thăm, tặng quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã động viên các công nhân tích cực học hỏi, nâng cao tay nghề, tạo nhiều sản phẩm chất lượng cho xã hội, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn. Đồng thời, yêu cầu tổ chức công đoàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động và đối với chính quyền, cơ quan quản lý tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết bà Nguyễn Thị Kết (77 tuổi) thương binh 4/4 ở phường I, thành phố Vị Thanh và ông Nguyễn Văn Tài (103 tuổi), ở khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động, hộ nghèo tại Tiền Giang

Ngày 13/1, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động, hộ nghèo tại tỉnh Tiền Giang.

Thăm chúc Tết tại huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) ông Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương rất vui mừng khi chứng kiến vùng đất cù lao này nay đã phát triển,  cơ sở hạ tầng, giao thông, trường học, nước sinh hoạt đã được đầu tư, nâng chất; đời sống người dân nơi đây đã được nâng lên; mô hình nuôi tôm biển đã giúp nhiều hộ dân làm giàu... 

Đây là thành quả bước đầu mà Đảng bộ và nhân dân địa phương cần tiếp tục phát huy, nhân rộng. Nhân dịp Xuân về, Tết đến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà cho 200 hộ nghèo, gia đình chính sách với trị giá mỗi phần quà là 1,2 triệu đồng và tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn tại địa phương với trị giá mỗi căn nhà là 80 triệu đồng.

Chiều nay 13/1, ông Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và tặng quà chúc tết cho 200 công nhân lao động tại khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành, Tiền Giang) với mỗi phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc nhở các ngành chức năng, chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ở tỉnh Tiền Giang cần chăm lo cuộc sống, ổn định việc làm của công nhân lao động, chúc các công nhân cùng gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Ninh Thuận
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Ninh Thuận

VOV.VN - Hôm nay (12/1), Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Ninh Thuận

VOV.VN - Hôm nay (12/1), Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Thuận.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và chúc Tết ở Vĩnh Long
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và chúc Tết ở Vĩnh Long

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay (12/1), ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng,công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tại tỉnh Vĩnh Long.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và chúc Tết ở Vĩnh Long

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và chúc Tết ở Vĩnh Long

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay (12/1), ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng,công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tại tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết tại Quần đảo Trường Sa
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết tại Quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Ngày 11/1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, chúc Tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết tại Quần đảo Trường Sa

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết tại Quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Ngày 11/1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, chúc Tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa.