Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn đại biểu Học viện CTQG Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tại buổi tiếp, ông Phankham Viphavan hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Lào của hai đoàn.

Chiều nay (29/08),  tại  Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào ở  thủ đô Vientiane, ông Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng- Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu và Đoàn đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dẫn đầu nhân dịp hai Đoàn sang tham dự Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam - Tư tưởng Kaysone Phomvihane với cách mạng Lào”.

Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng (trái) và ông Phankham Viphavan, Phó chủ tịch nước Lào.

Tại buổi tiếp, ông Phankham Viphavan hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Lào của hai Đoàn và tham dự Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam-Tư tưởng Kaysone Phomvihane với cách mạng Lào”, đồng thời nhấn mạnh: từ sau Đại hội 10 Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ chính trị, Ban Bí thư đã quyết định cần đi sâu nghiên cứu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, vì vậy Hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học của cả hai bên. Phó Chủ tịch nước cũng mong rằng ngoài tham dự Hội thảo, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để thăm các danh lam thắng cảnh tại thủ đô Viêng chăn và tìm hiểu sự phát triển kinh tế xã hội Lào.

Về phần mình, Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Phó Chủ tịch nước Phăn khăm Vị pha văn đã dành thời gian tiếp Đoàn cũng như báo cáo kết quả cuộc làm việc của Đoàn với Đoàn đại biểu Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào và chiều cùng ngày.

Toàn cảnh cuộc họp của hai bên.

Cũng trong chiều hôm nay, Đoàn đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu kinh tế Quốc gia Lào do Viện trưởng Buason Buphavanh dẫn đầu.

Theo đó, Hai bên nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào Lào-Việt Nam cũng như thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi khoa học và tư vấn chính sách giữa hai bên; Phối hợp xây dựng và thực hiện các nghiên cứu chung về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt liên quan đến việc kết nối, gắn kết hai nền kinh tế, nhất là về thể chế kinh tế, phát huy lợi thế so sánh của mỗi nước để bổ sung thế mạnh cho nhau cùng phát triển bền vững;

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Lào đã ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học và Kế hoạch Hợp tác năm 2017-2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào
Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

VOV.VN - Đây là hoạt động rất có ý nghĩa chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

VOV.VN - Đây là hoạt động rất có ý nghĩa chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào
Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong Trung ương hội hữu nghị Việt Nam-Lào có những đóng góp thiết thực hơn nữa, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước.

Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào

Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong Trung ương hội hữu nghị Việt Nam-Lào có những đóng góp thiết thực hơn nữa, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước.

Việt-Lào thảo luận về vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội
Việt-Lào thảo luận về vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội

VOV.VN - Hội thảo Vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội diễn ra tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 100 nữ đại biểu Quốc hội hai nước.

Việt-Lào thảo luận về vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội

Việt-Lào thảo luận về vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội

VOV.VN - Hội thảo Vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội diễn ra tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 100 nữ đại biểu Quốc hội hai nước.

Khởi công xây cầu Xà Ợt tại cửa khẩu biên giới Việt - Lào
Khởi công xây cầu Xà Ợt tại cửa khẩu biên giới Việt - Lào

VOV.VN - Cầu Xà Ợt có tổng mức đầu tư gần 33 tỷ đồng được thiết kế với 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên cầu gồm 1 nhịp dầm 15 mét.

Khởi công xây cầu Xà Ợt tại cửa khẩu biên giới Việt - Lào

Khởi công xây cầu Xà Ợt tại cửa khẩu biên giới Việt - Lào

VOV.VN - Cầu Xà Ợt có tổng mức đầu tư gần 33 tỷ đồng được thiết kế với 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên cầu gồm 1 nhịp dầm 15 mét.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp
Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp

VOV.VN - Đại sứ quán 2 nước đã tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt-Lào.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp

VOV.VN - Đại sứ quán 2 nước đã tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt-Lào.