Lãnh đạo “né” trách nhiệm, nên dẹp sang bên để người khác làm

VOV.VN - Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng những lãnh đạo có phát biểu mang tính bao biện cho cấp dưới đã thể hiện rõ sự nhụt chí và cần bị gạt sang một bên.

Đề cập công tác phòng, chống tham nhũng tại cuộc họp của Ban Bí thư mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: “Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên để người khác làm”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:"Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên để người khác làm”

Phát biểu này như là mệnh lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một mặt khuyến khích những người có trách nhiệm phải chống tham nhũng bằng hành động cụ thể, mặt khác cũng cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng thực sự rất cam go.

Làm thế nào để dẹp bộ phận còn “nhụt chí”, còn “đứng ngoài cuộc”, thậm chí còn chống đối sang một bên để cho những người có bản lĩnh, có quyết tâm vào cuộc?.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV Lưu Bình Nhưỡng.

Bàn luận về nội dung này, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng đang đi đến cao trào với nhiều vụ việc liên quan đến cả những cán bộ cấp cao cũng bị điều tra, khởi tố thời gian qua. Quyết tâm của Đảng đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ nhân dân cả nước.

Bàn luận về lưu ý của Tổng Bí thư “ai nhụt chí thì dẹp sang một bên để người khác làm”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, đây là thông điệp thứ hai của Tổng Bí thư sau thông điệp “lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy”.

“Nói câu này, Tổng Bí thư muốn cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phải xác định lại quan điểm, lập trường khi tham gia vào công tác chống tham nhũng. Khi tham gia vào công tác này cán bộ phải có nhận thức đầy đủ, đúng đắn để có được bản lĩnh chính trị rõ ràng”- Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

Từ phát biểu của Tổng Bí thư, những người tham gia chống tham nhũng sẽ không thể do dự, dao động được nữa. Người chống tham nhũng sẽ phải vượt qua tất cả những áp lực, những do dự để đấu tranh.

“Đây là một yêu cầu rất cao đối với các cán bộ công chức và những vị lãnh đạo hiện nay”- ông Nhưỡng nói.

Đánh giá về tình trạng tham nhũng gần đây, Trung ương tiếp tục khẳng định tham nhũng ở nước ta vẫn nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đại biểu Nhưỡng cho rằng với mệnh lệnh của Tổng Bí thư “chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”, sẽ có nhiều cán bộ, đặc biệt những cán bộ lãnh đạo nếu không thực sự quyết tâm chống tham nhũng sẽ phải đứng sang một bên.

“Tổng Bí thư có nói "ai nhụt chí” thì hãy “đứng sang một bên”. Đó là câu mệnh lệnh. Cũng có thể hiểu rằng ai cản trở, ai nhụt chí thì sẽ bị gạt sang một bên để người khác làm”-ông Nhưỡng bình luận.

Những vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thời gian gần đây như xe chở cây cổ thụ quá khổ, quá tải dễ dàng lọt qua cả chục trạm cảnh sát giao thông mà không hề bị phát hiện, xử lý, khi báo chí phản ánh, lực lượng CSGT đã chống chế: “do đối tượng đi vào giờ các trạm giao ca nên không phát hiện?"; vụ báo Lao Động phanh phui cán bộ Hải quan cảng Đình Vũ, Hải Phòng ngang nhiên nhận lót tay của doanh nghiệp ngay tại trụ sở và diễn ra hàng ngày, hàng giờ nhưng người đứng đầu Cục hải quan Hải Phòng lại trả lời báo chí: “đó chỉ là số ít cán bộ vi phạm” và nói rằng ông ta không hề hay biết?.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, cán bộ chúng ta hiện nay đang tồn tại những vấn đề về nhận định và thực thi nhiệm vụ.

Nhiều trường hợp cán bộ của chúng ta nhận định quá khéo, thậm chí, ông Nhưỡng dùng từ “lươn lẹo” để chỉ những trường hợp cụ thể như hai ví dụ nêu trên. Những nhận định của lãnh đạo cả hai vụ việc này đều rất nguy hiểm. Đó là những nhận định có tính chất bao che cho cấp dưới, đánh lừa dư luận về những hiện tượng được xác định là “tham nhũng vặt” nhưng có tính phổ biến, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Thái độ này sẽ dẫn đến hiện tượng làm tha hóa cán bộ, bởi anh ta biết rằng “mình đang được bao che”.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: "Những lãnh đạo "né" trách nhiệm nên dẹp sang một bên để người khác làm".

Trở lại lưu ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “ai nhụt chí thì dẹp sang một bên để người khác làm”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng những lãnh đạo có phát biểu mang tính bao biện, bao che cho cấp dưới như hai ví dụ trên đã biểu hiện rõ sự nhụt chí và cần bị gạt sang một bên. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để cho cấp dưới làm sai.

“Tất cả những cán bộ đã có vấn đề thì chúng ta phải gạt họ sang một bên, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư”- Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng kết luận./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“
Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm
Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm

VOV.VN - Các tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, không coi thường tham nhũng nhỏ và không coi thường việc ở địa phương, đơn vị mình.

Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm

Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm

VOV.VN - Các tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, không coi thường tham nhũng nhỏ và không coi thường việc ở địa phương, đơn vị mình.

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng để lấy lại niềm tin của nhân dân
Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng để lấy lại niềm tin của nhân dân

VOV.VN - Nội dung này được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2017 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức, sáng 24/1.

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng để lấy lại niềm tin của nhân dân

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng để lấy lại niềm tin của nhân dân

VOV.VN - Nội dung này được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2017 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức, sáng 24/1.

Xử lý nghiêm những người bao che, tiếp tay cho tham nhũng
Xử lý nghiêm những người bao che, tiếp tay cho tham nhũng

VOV.VN -Thông tin được đưa ra tại Hội nghị báo cáo viên trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Xử lý nghiêm những người bao che, tiếp tay cho tham nhũng

Xử lý nghiêm những người bao che, tiếp tay cho tham nhũng

VOV.VN -Thông tin được đưa ra tại Hội nghị báo cáo viên trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Tổng Bí thư: “Lò” nóng lên do tất cả cùng vào cuộc đẩy lùi tham nhũng
Tổng Bí thư: “Lò” nóng lên do tất cả cùng vào cuộc đẩy lùi tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, "lò" nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm "đốt lò" để đẩy lùi tham nhũng. 

Tổng Bí thư: “Lò” nóng lên do tất cả cùng vào cuộc đẩy lùi tham nhũng

Tổng Bí thư: “Lò” nóng lên do tất cả cùng vào cuộc đẩy lùi tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, "lò" nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm "đốt lò" để đẩy lùi tham nhũng. 

Tham nhũng trong khu vực công tại Việt Nam vẫn nghiêm trọng?
Tham nhũng trong khu vực công tại Việt Nam vẫn nghiêm trọng?

VOV.VN - 3 đối tượng người dân cho là dễ tham nhũng ở Việt Nam là cảnh sát, cán bộ thuế và lãnh đạo doanh nghiệp.

Tham nhũng trong khu vực công tại Việt Nam vẫn nghiêm trọng?

Tham nhũng trong khu vực công tại Việt Nam vẫn nghiêm trọng?

VOV.VN - 3 đối tượng người dân cho là dễ tham nhũng ở Việt Nam là cảnh sát, cán bộ thuế và lãnh đạo doanh nghiệp.

Tổng Bí thư: Tập trung xử lý, ngăn chặn hiệu quả “tham nhũng vặt”
Tổng Bí thư: Tập trung xử lý, ngăn chặn hiệu quả “tham nhũng vặt”

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.

Tổng Bí thư: Tập trung xử lý, ngăn chặn hiệu quả “tham nhũng vặt”

Tổng Bí thư: Tập trung xử lý, ngăn chặn hiệu quả “tham nhũng vặt”

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.

Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI 2017: Việt Nam có tín hiệu tích cực
Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI 2017: Việt Nam có tín hiệu tích cực

VOV.VN - Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, năm 2017, Việt Nam đạt 35/100 điểm, thể hiện những tín hiệu tích cực trong nỗ lực PCTN của Việt Nam

Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI 2017: Việt Nam có tín hiệu tích cực

Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI 2017: Việt Nam có tín hiệu tích cực

VOV.VN - Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, năm 2017, Việt Nam đạt 35/100 điểm, thể hiện những tín hiệu tích cực trong nỗ lực PCTN của Việt Nam

Ông Trần Quốc Vượng: Đội ngũ trong sạch để chống tham nhũng, tội phạm
Ông Trần Quốc Vượng: Đội ngũ trong sạch để chống tham nhũng, tội phạm

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, đội ngũ phải thực sự trong sạch, vững mạnh để chống tham nhũng, chống tội phạm.

Ông Trần Quốc Vượng: Đội ngũ trong sạch để chống tham nhũng, tội phạm

Ông Trần Quốc Vượng: Đội ngũ trong sạch để chống tham nhũng, tội phạm

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, đội ngũ phải thực sự trong sạch, vững mạnh để chống tham nhũng, chống tội phạm.

Trở ngại nào khiến người dân “ngại” tố cáo, vạch mặt tham nhũng?
Trở ngại nào khiến người dân “ngại” tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

VOV.VN -Trở ngại chính khiến người dân ngại tố cáo là sợ bị trù dập, trả thù. Chính vì vậy dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) cần quy định rõ cơ quan nào bảo vệ người tố cáo

Trở ngại nào khiến người dân “ngại” tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

Trở ngại nào khiến người dân “ngại” tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

VOV.VN -Trở ngại chính khiến người dân ngại tố cáo là sợ bị trù dập, trả thù. Chính vì vậy dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) cần quy định rõ cơ quan nào bảo vệ người tố cáo

Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm“
Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm“

VOV.VN -Tổng Bí thư: Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm.

Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm“

Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm“

VOV.VN -Tổng Bí thư: Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm.

“Bất kỳ là ai, đã tham nhũng, tay nhúng chàm đều phải xử lý triệt để“
“Bất kỳ là ai, đã tham nhũng, tay nhúng chàm đều phải xử lý triệt để“

VOV.VN- Những “con sâu” cỡ bự trong các cơ quan bảo vệ pháp luật bị "sờ gáy" và xử lý đã khiến người dân đồng tình ủng hộ, tạo dư luận tốt.

“Bất kỳ là ai, đã tham nhũng, tay nhúng chàm đều phải xử lý triệt để“

“Bất kỳ là ai, đã tham nhũng, tay nhúng chàm đều phải xử lý triệt để“

VOV.VN- Những “con sâu” cỡ bự trong các cơ quan bảo vệ pháp luật bị "sờ gáy" và xử lý đã khiến người dân đồng tình ủng hộ, tạo dư luận tốt.

Tham nhũng vặt - ”Con tàu có thể đắm vì nhiều lỗ dò nhỏ”
Tham nhũng vặt - ”Con tàu có thể đắm vì nhiều lỗ dò nhỏ”

VOV.VN -Tham nhũng vặt  là vấn đề lớn, vì quy mô của nó gần như toàn xã hội và thời gian lại kéo dài, tham nhũng vặt là cái nền của tham nhũng.

Tham nhũng vặt - ”Con tàu có thể đắm vì nhiều lỗ dò nhỏ”

Tham nhũng vặt - ”Con tàu có thể đắm vì nhiều lỗ dò nhỏ”

VOV.VN -Tham nhũng vặt  là vấn đề lớn, vì quy mô của nó gần như toàn xã hội và thời gian lại kéo dài, tham nhũng vặt là cái nền của tham nhũng.