Lào trao giấy phép đầu tư cho công ty của Thái Nguyên

Công ty Chiến Công sẽ đầu tư sang Lào khoảng 8 triệu USD để tìm kiếm, thăm dò quặng thiếc, chì và kẽm.

Tiếp tục các hoạt động tại Thái Nguyên, sáng 25/8/2012, tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Somsavat Lengsavad cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã nhiệt liệt chào mừng đồng chí Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cùng các đại biểu hai Chính phủ Việt Nam-Lào về thăm tỉnh Thái Nguyên và dự Lễ Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào; coi đây là một vinh dự lớn cho nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Trao Giấy phép đầu tư nước ngoài cho Công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công (Ảnh:baothainguyen)

Bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Đương đã báo cáo hai Phó Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cho 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong những năm qua, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống người dân. Năm 2011, Thái Nguyên đã đạt tổng giá trị sản phẩm trên 37.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,3 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 3.700 tỷ đồng. Năm 2012, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn có thể đạt 8,6%.

Thực hiện chủ trương, đường lối của hai Đảng, hai Nhà nước về củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã dành cho nhiều địa phương của Lào sự giúp đỡ quí báu, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và giáo dục đào tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Đương cho biết, hiện tại, Thái Nguyên có khoảng 20 doanh nghiệp đầu tư sang nước bạn Lào trong các lĩnh vực trồng rừng, thăm dò, khai thác khoáng sản, sản xuất công nghiệp, lâm nghiệp…với giá trị đầu tư khoảng 100 triệu USD; hiện có hơn 200 học sinh, sinh viên nước bạn Lào đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, ông Phạm Xuân Đương cũng đề nghị Chính phủ hai nước quan tâm giúp đỡ các nhà đầu tư của Thái Nguyên thực hiện tốt các dự án của mình, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad chân thành cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã dành cho Đoàn sự đón tiếp rất trọng thị và thân tình, thể hiện tình đồng chí anh em thắm thiết giữa hai nước; đánh giá cao sự giúp đỡ quí báu mà nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã dành cho cách mạng Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Phó Thủ tướng Lào bày tỏ mong muốn, Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng như Chính phủ Việt Nam tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh sang đầu tư ở Lào. Đồng chí Somsavat Lengsavad cho biết Nghị quyết lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào coi đào tạo nguồn nhân lực là lĩnh vực đột phá và được ưu tiên hàng đầu, vì vậy, đề nghị Việt Nam cũng như tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giúp Lào và các địa phương của Lào trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.   

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua; mong rằng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát huy truyền thống cách mạng năm xưa, tiếp tục nỗ lực xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020, là đầu tầu thúc đẩy vùng trung du miền núi Bắc Bộ phát triển, đưa Thái Nguyên trở thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thủ đô Hà Nội như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả của Thái Nguyên với các địa phương của nước bạn Lào; đồng thời, cũng đề nghị các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Lào cần chú trọng tiến độ và chất lượng, hiệu quả và quan tâm đến công tác an sinh xã hội ở địa phương đầu tư; phải luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ “giúp bạn chính là tự giúp mình”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào vun  đắp cho mối quan hệ đặc biệt, thủy chung Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad, thay mặt Chính phủ CHDCND Lào đã trao Giấy phép đầu tư nước ngoài cho Công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Chiến Công – một doanh nghiệp lớn của tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Công ty Chiến Công sẽ đầu tư sang Lào 64 tỉ Kíp (tương đương 8 triệu USD) để tìm kiếm, thăm dò quặng thiếc, chì và kẽm tại tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn của Lào.

* Sau buổi làm việc, Đồng chí Somsavat Lengsavad,  đã tới dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK  Định Hóa; thăm Mỏ sắt Tương Lai, Nhà máy luyện fero mangan, Trụ sở Công ty Chiến Công và Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên, nơi đang có nhiều sinh viên Lào theo học. Buổi tối cùng ngày, Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã mở tiệc trọng thể chiêu đãi Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên