Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Tokyo

VOV.VN - Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Vào lúc 11h sáng 8/10, theo giờ địa phương, tức khoảng 9h sáng theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thị tại Dinh Thủ tướng Nhật Bản, Thủ đô Tokyo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe trên lễ đài tại lễ đón
Đây là khu văn phòng làm việc của Thủ tướng Nhật Bản, thường được Thủ tướng Shinzo Abe tiếp đón các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đến thăm Nhật Bản.

Đông đảo phóng viên của nhiều hãng thông tấn lớn của quốc tế và Nhật Bản cũng đã có mặt để ghi lại những hình ảnh của lễ đón. Đội danh dự Chính phủ Nhật Bản với dàn tiêu binh và ban quân nhạc trong quân phục chỉnh tề, nghiêm trang phục vụ lễ đón. 

Thủ tướng Shinzo Abe mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự
Trước khi diễn ra lễ đón, hai Thủ tướng bắt tay và chụp ảnh kỷ niệm chung. Tiếp đó, Thủ tướng Shinzo Abe mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới khu vực lễ đài. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam - Nhật Bản. 

Tiếp đó, Thủ tướng Shinzo Abe mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Đến vị trí quốc kỳ, hai Thủ tướng nghiêng mình chào Quốc kỳ Việt Nam - Nhật Bản, tiếp tục duyệt đội danh dự và quay trở lại lễ đài.

Hai Thủ tướng giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước
Tiếp đó, hai Thủ tướng bắt tay, giới thiệu thành phần Đoàn viên chính thức và tiến về phòng hội đàm.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản

VOV.VN -Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản năm 2018 đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển cơ chế hợp tác Mekong – Nhật Bản và 3 năm triển khai chiến lược Tokyo 2015.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản

VOV.VN -Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản năm 2018 đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển cơ chế hợp tác Mekong – Nhật Bản và 3 năm triển khai chiến lược Tokyo 2015.

Thủ tướng đến Tokyo dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản
Thủ tướng đến Tokyo dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản

VOV.VN -Đón Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn tại sân bay, về phía Nhật Bản có Thứ trưởng Nghị sỹ Quốc hội Norikazu Suzuki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda,...

Thủ tướng đến Tokyo dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản

Thủ tướng đến Tokyo dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản

VOV.VN -Đón Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn tại sân bay, về phía Nhật Bản có Thứ trưởng Nghị sỹ Quốc hội Norikazu Suzuki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda,...