Lễ tang ông Mai Thúc Lân được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước

VOV.VN -Linh cữu ông Mai Thúc Lân quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Vào lúc 5h05’ ngày 29/10, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân đã từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.

Ông Mai Thúc Lân sinh ngày 6/1/1935, quê quán xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Thường trú tại Nhà A6, Lô A, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội khóa VIII; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang); Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Campuchia, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Hình ảnh đời thường của ông Mai Thúc Lân (Ảnh: Một thế giới)

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao cống hiến của ông Mai Thúc Lân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang ông Mai Thúc Lân với nghi thức Lễ tang cấp nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban Lễ tang Nhà nước gồm 20 người; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban.

Linh cữu ông Mai Thúc Lân quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng ông Mai Thúc Lân được tổ chức từ 7h đến 10h30 ngày 4/11; Lễ truy điệu và đưa tang hồi 10h30’ ngày 4/11; sau đó là Lễ an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Tóm tắt tiểu sử nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân:

Ông Mai Thúc Lân, sinh ngày 6/1/1935; quê quán: xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thường trú tại Nhà A6, Lô A, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
Ông tham gia cách mạng từ tháng 8/1948, vào Đảng tháng 9/1959. 
Từ tháng 8/1948-7/1954, ông làm liên lạc, đánh máy chữ tại cơ quan Huyện ủy Tam Kỳ, Quảng Nam; học Trường Tam Kỳ 2, Chấp hành Đoàn thanh niên cứu quốc xã Tam Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Từ tháng 2/1955-12/1956, ông tập kết ra miền Bắc, học Trường Trung cấp Nông lâm Trung ương.

Từ năm 1957-10/1961, ông là cán bộ kỹ thuật Ty Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh; từ tháng 11/1961-1964, học Đại học Nông nghiệp I; từ năm 1965 - tháng 10/1971, làm Trưởng Phòng Trồng trọt Ty Nông nghiệp Hà Bắc, Thường vụ Đảng ủy cơ quan; từ tháng 11/1971-4/1974, học lý luận chính trị cao cấp tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương. 
Từ tháng 5/1974-12/1979, ông công tác tại Ty Nông nghiệp tỉnh Hà Bắc, giữ các chức vụ: Trưởng phòng; Phó Ty; Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Hà Bắc.

Tháng 12/1979, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc. 
Năm 1980, được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc. 

Từ năm 1982-1983, ông làm Phó đoàn chuyên gia tại Batđomboong, Campuchia. 
Sau đó, từ năm 1984-10/1989, ông tiếp tục công tác tại tỉnh Hà Bắc, qua các chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Từ tháng 11/1989-3/1994: ông công tác tại Quốc hội, qua các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách khóa VIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách khóa IX. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/1994-12/1996: ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Từ tháng 1/1997-10/1997: ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông là Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X; được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội khóa X (từ tháng 9/1997-7/2002).
Từ tháng 7/2002, ông nghỉ hưu theo chế độ.

 Với công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ông đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Campuchia; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Văn Hựng từ trần
Ông Nguyễn Văn Hựng từ trần

VOV.VN - Ông Hựng là cán bộ tiền khởi nghĩa; nguyên Thứ trưởng Bộ Điện – Than; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Hựng từ trần

Ông Nguyễn Văn Hựng từ trần

VOV.VN - Ông Hựng là cán bộ tiền khởi nghĩa; nguyên Thứ trưởng Bộ Điện – Than; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Ông Trần Trọng Tân từ trần
Ông Trần Trọng Tân từ trần

Nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo T.Ư) Trần Trọng tân qua đời vào 7h30p ngày 4/8 tại TP.HCM

Ông Trần Trọng Tân từ trần

Ông Trần Trọng Tân từ trần

Nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo T.Ư) Trần Trọng tân qua đời vào 7h30p ngày 4/8 tại TP.HCM

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân từ trần
Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân từ trần

VOV.VN - Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 5 giờ 5 phút sáng 29.10, tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, thọ 79 tuổi

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân từ trần

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân từ trần

VOV.VN - Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 5 giờ 5 phút sáng 29.10, tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, thọ 79 tuổi

Điện chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Điện chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

"Đồng chí đã ra đi nhưng tấm gương cao quý, lòng trung thành đối với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của đồng chí vẫn sáng mãi".

Điện chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Điện chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

"Đồng chí đã ra đi nhưng tấm gương cao quý, lòng trung thành đối với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của đồng chí vẫn sáng mãi".

Th­ượng tướng Trần Văn Quang từ trần
Th­ượng tướng Trần Văn Quang từ trần

VOV.VN -Lễ tang đồng chí Thượng tướng Trần Văn Quang với nghi thức Lễ tang cấp nhà nước. 

Th­ượng tướng Trần Văn Quang từ trần

Th­ượng tướng Trần Văn Quang từ trần

VOV.VN -Lễ tang đồng chí Thượng tướng Trần Văn Quang với nghi thức Lễ tang cấp nhà nước. 

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ trần
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ trần

VOV.VN- Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã từ trần vào hồi 21h05 ngày 18/2/2014

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ trần

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ trần

VOV.VN- Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã từ trần vào hồi 21h05 ngày 18/2/2014

Trung tướng Nguyễn Thế Khánh từ trần
Trung tướng Nguyễn Thế Khánh từ trần

VOV.VN -Lễ viếng tổ chức từ 8h30, ngày 19/4/2014 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thế Khánh từ trần

Trung tướng Nguyễn Thế Khánh từ trần

VOV.VN -Lễ viếng tổ chức từ 8h30, ngày 19/4/2014 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Trung tướng Đỗ Văn Đức từ trần
Trung tướng Đỗ Văn Đức từ trần

VOV.VN -Đồng chí đã từ trần hồi 11h45’ ngày 12/11/2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trung tướng Đỗ Văn Đức từ trần

Trung tướng Đỗ Văn Đức từ trần

VOV.VN -Đồng chí đã từ trần hồi 11h45’ ngày 12/11/2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 Thượng tướng Phùng Thế Tài từ trần
Thượng tướng Phùng Thế Tài từ trần

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban Lễ tang

 Thượng tướng Phùng Thế Tài từ trần

Thượng tướng Phùng Thế Tài từ trần

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban Lễ tang

Thiếu tướng Lê Đình Cúc từ trần
Thiếu tướng Lê Đình Cúc từ trần

VOV.VN - Đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Cúc đã từ trần hồi 15h5' ngày 25/8/2014, tại BV Quân đội 175.

Thiếu tướng Lê Đình Cúc từ trần

Thiếu tướng Lê Đình Cúc từ trần

VOV.VN - Đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Cúc đã từ trần hồi 15h5' ngày 25/8/2014, tại BV Quân đội 175.

Nguyên Phó chủ tịch QH Mai Thúc Lân và bài học lễ phép với dân
Nguyên Phó chủ tịch QH Mai Thúc Lân và bài học lễ phép với dân

VOV.VN -Ông Mai Thúc Lân từ trần để lại nhiều thương tiếc cho đồng bào cả nước.

Nguyên Phó chủ tịch QH Mai Thúc Lân và bài học lễ phép với dân

Nguyên Phó chủ tịch QH Mai Thúc Lân và bài học lễ phép với dân

VOV.VN -Ông Mai Thúc Lân từ trần để lại nhiều thương tiếc cho đồng bào cả nước.

Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ”.

Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ”.

Trung tướng Nguyễn Thới Bưng từ trần
Trung tướng Nguyễn Thới Bưng từ trần

VOV.VN -Do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thới Bưng (Út Thới) đã từ trần hồi 5h30' ngày 22/1/2014 tại gia đình.

Trung tướng Nguyễn Thới Bưng từ trần

Trung tướng Nguyễn Thới Bưng từ trần

VOV.VN -Do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thới Bưng (Út Thới) đã từ trần hồi 5h30' ngày 22/1/2014 tại gia đình.