Mít tinh kỷ niệm 69 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Tới dự có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Nhân cùng các mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng và đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân huyện Hóc Môn.

“Từ ánh đuốc sáng ngời của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, các thế hệ chúng ta hôm nay phải luôn trân trọng giữ gìn truyền thống, ra sức phát huy tinh thần cách mạng tiến công, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, bằng những hành động và việc làm cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển bền vững quê hương, đất nước”- ông Nguyễn Văn Hoa, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh như vậy trong bài Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2009), được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn, sáng 23/11.

Ôn lại dấu son lịch sử và truyền thống hào hùng của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hoa khẳng định: Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23/11/1940 tuy chưa thành công như mong muốn của quân, dân Nam Bộ và cả nước nhưng đã nêu cao tinh thần chống đế quốc giành độc lập, nêu cao khí thế cách mạng của Đảng và nhân dân ta nói chung và huyện Hóc Môn nói riêng, để lại nhiều bài học có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Cuộc khởi nghĩa đã thể hiện được ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường và lòng dũng cảm hy sinh của các chiến sĩ cộng sản; thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu quật khởi của nhân dân “18 thôn vườn trầu” Hóc Môn – Bà Điểm, nhân dân Sài Gòn – Gia Định. Truyền thống quê hương Nam Kỳ khởi nghĩa là chất liệu đặc biệt để Đảng bộ và nhân dân Hóc Môn nói riêng và TP. Hồ Chí Minh nói chung vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp, hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2009, dù tình hình kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng huyện Hóc Môn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến tháng 11, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện là trên 1.670 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch năm; tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu thương mại – dịch vụ ước đạt 13.709 tỷ đồng, đạt 100,14% kế hoạch năm; sản xuất nông nghiệp nhiều mặt xấp xỉ và vượt năm 2008…

Nhân dịp này, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu 60 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 17 đồng chí là cán bộ lão thành, cán bộ đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện Hóc Môn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên