“Mong có thêm nhiều đại biểu trẻ tham gia Quốc hội khóa mới”

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 kỳ vọng tỷ lệ ĐBQH trẻ ở khóa XV sẽ cao hơn khóa trước. Ông tin rằng, ĐBQH trẻ sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới cho Quốc hội.

Chiều 31/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ của Nhóm Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ khóa XIV.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cùng các thành viên Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ.

Nhóm ĐBQH trẻ được thành lập vào ngày 9/11/2016. Tại thời điểm thành lập, Nhóm gồm 131 thành viên - những ĐBQH từ 45 tuổi trở xuống (theo tiêu chí của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ Liên minh nghị viện thế giới – IPU). Tính đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, nhóm ĐBQH trẻ có 75 thành viên từ 45 tuổi trở xuống và 56 thành viên trên 45 tuổi.

Sau 5 năm hoạt động, các hoạt động của nhóm ĐBQH trẻ nói chung và ĐBQH trẻ nói riêng đã để lại những dấu ấn rõ rệt và góp phần đáng kể vào những thành tựu chung của Quốc hội khóa XIV trên các lĩnh vực: Lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện. 

Một trong những thành công nổi bật trong hoạt động của các ĐBQH trẻ là các góp ý vào Luật Thanh niên (sửa đổi).

Với quan điểm và góc nhìn mới mẻ, trong suốt 5 năm qua, sự tham gia của các ĐBQH trẻ trong các hoạt động của Quốc hội đã góp phần tích cực và sinh động vào hoạt động nghị trường, vào tiến trình đổi mới hoạt động của Quốc hội cũng như những thành tựu chung của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đánh giá cao vai trò điều phối của Ban thường trực Nhóm ĐBQH trẻ và Thường trực Ủy ban Đối ngoại trong tổ chức, triển khai các hoạt động trong nước, các hoạt động gặp gỡ, giao lưu với các nghị sĩ trẻ các nước.

“Tại Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á - AIPA 41, với sáng kiến đặc biệt của Việt Nam, lần đầu tiên Hội nghị không chính thức của nghị sĩ trẻ AIPA được tổ chức. Với vai trò là nước chủ nhà, sáng kiến này của Quốc hội Việt Nam đã được các đại biểu tham dự Đại hội đồng AIPA 41 đồng thuận cao. Đồng thời các đại biểu cũng cho rằng đây là nhân tố mới, dấu ấn quan trọng trong lịch sử AIPA cũng như ngoại giao nghị viện đa phương khu vực”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trả lời phóng viên VOV.VN, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ đánh giá cao môi trường làm việc tại Nghị trường Quốc hội. Ông cho rằng không có nhiều môi trường mang lại nhiều trải nghiệm, cơ hội tích lũy và trưởng thành cho người trẻ như diễn đàn Quốc hội. Từ trải nghiệm cá nhân, ông đã chứng kiến nhiều ĐBQH trẻ đã trưởng thành rất nhanh sau khóa XIV. Dù có tiếp tục tái cử trong khóa tới hay không, sự trưởng thành này cũng sẽ mang lại giá trị rất lớn trong công việc của mỗi người. Do đó ông mong muốn nhiều bạn trẻ sẽ mạnh dạn tham gia và có thể trở thành ĐBQH.

“Trong khóa XIV, có khoảng 26% ĐBQH trẻ. Tôi kỳ vọng, ở khóa mới, con số này sẽ cao hơn. Bởi ĐBQH trẻ sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới cho Quốc hội. Nếu được lựa chọn kỹ càng, tôi tin rằng, với góc nhìn mới mẻ ĐBQH trẻ sẽ có nhiều đóng góp giá trị cho Quốc hội. Thực tế khóa XIV đã chứng minh điều đó”, ông Lê Quốc Phong cho biết.

Thay mặt Ban Thường trực Nhóm ĐBQH trẻ, ông Lê Quốc Phong cũng đề nghị Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục ban hành Nghị quyết thành lập Nhóm ĐBQH trẻ khóa XV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ
Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ

VOV.VN-Từ thực tế có ứng cử viên ĐBQH không đảm bảo sức khoẻ, cuối cùng bị trượt, nhiều ý kiến đề nghị nên chăng lần này những vị tiêu biểu mà tuổi cao nên “nhường” cho người trẻ, khỏe gánh vác

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ

VOV.VN-Từ thực tế có ứng cử viên ĐBQH không đảm bảo sức khoẻ, cuối cùng bị trượt, nhiều ý kiến đề nghị nên chăng lần này những vị tiêu biểu mà tuổi cao nên “nhường” cho người trẻ, khỏe gánh vác

Đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XIV: Từng gặp khó khăn vì... tuổi đời còn quá trẻ!
Đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XIV: Từng gặp khó khăn vì... tuổi đời còn quá trẻ!

VOV.VN - Tại thời điểm trúng cử, Triệu Thị Huyền mới 24 tuổi. Chị trở thành đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XIV. Trao đổi với VOV, chị Huyền cho biết đã từng gặp khó khăn, rắc rối trong quá trình tiếp xúc cử tri, cũng như hoạt động Quốc hội chỉ vì…tuổi đời còn quá trẻ!

Đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XIV: Từng gặp khó khăn vì... tuổi đời còn quá trẻ!

Đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XIV: Từng gặp khó khăn vì... tuổi đời còn quá trẻ!

VOV.VN - Tại thời điểm trúng cử, Triệu Thị Huyền mới 24 tuổi. Chị trở thành đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XIV. Trao đổi với VOV, chị Huyền cho biết đã từng gặp khó khăn, rắc rối trong quá trình tiếp xúc cử tri, cũng như hoạt động Quốc hội chỉ vì…tuổi đời còn quá trẻ!