Một cái Tết không còn tình trạng lợi dụng công quỹ
Một cái Tết Kỷ Sửu thật vui, thật ấm cúng nếu người dân không còn phàn nàn, kêu ca về tình trạng một số cán bộ lợi dụng công quỹ, phô trương hình thức và quà cáp, biếu xén
Tham nhũng là hiện tượng xã hội phức tạp gắn liền với hoạt động của bộ máy nhà nước, là biểu hiện tha hoá trong sử dụng quyền lực Nhà nước, quyền lực chính trị vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật nhằm thu lợi cá nhân, làm băng hoại các giá trị truyền thống. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ bảo vệ sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, không để Đảng viên bị thoái hoá biến chất, làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu, uy tín của Đảng.
Nước ta đã trải qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kinh tế, xã hội phát triển, đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Nhưng mặt trái của cơ chế thị trường đã làm cho tệ nạn tham nhũng phát triển ngày càng tinh vi. Đảng ta cũng đã nghiêm khắc chỉ rõ: Điều làm cho nhân dân còn bất bình và lo lắng nhiều là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân, suy thoái về tư tưởng chính trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên vẫn còn nghiêm trọng và khá phổ biến.
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực chỉ đạo chống tham nhũng. Từ vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đến mọi người dân đều đồng lòng quyết tâm tuyên chiến với nạn tham nhũng. Trong quá trình chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đảng và nhà nước ta đã thể hiện quyết tâm cao và đã có những kết quả nhất định.
Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã kiên quyết xử lý hình sự một số cán bộ, đảng viên mắc tội tham ô, tham nhũng. Nhiều trường hợp mắc sai phạm bị kỷ luật hoặc miễn nhiệm chức vụ. Qua những vụ án đã xử lý mấy năm gần đây, cho thấy: số cán bộ bị xử lý hoặc chịu mức án phạt tù đều là những cán bộ đang giữ trọng trách trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Suy cho cùng, nếu không tự rèn luyện thì dễ bị sa ngã. Đứng trước sự quyến rũ của đồng tiền, coi đồng tiền hơn phẩm chất, lẽ sống, đặt đồng tiền lên trên lý tưởng cách mạng thì sẽ dễ rơi vào con đường tham nhũng, bất kể người đó giữ cương vị cao hay thấp.
Tham nhũng diễn ra dưới nhiều hình thức. Để được việc nhanh, nhiều người đã đưa tiền, quà cho cán bộ, công chức. Người đến bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh, người đến trường lo chuyện học cho con... đều dùng tiền lo lót. Nhưng nơi tưởng môi trường lành mạnh lại bị quan hệ đồng tiền chi phối, làm vẩn đục, khiến niềm tin của nhân dân bị lung lay, xói mòn. Nhiều trường hợp người tham gia giao thông điều khiển phương tiện vi phạm luật bị công an bắt giữ đã dùng tiền lót tay. Rồi trong việc xét xử của ngành toà án cũng có không ít người đã dùng tiền để chạy tội, giảm án, nương nhẹ khung hình phạt.
Lại nữa, cứ mỗi lần tết đến xuân sang là lúc một số cán bộ có chức, có quyền của các ngành, các cấp sử dụng công quỹ, ngân sách chè chén, biếu xén. Mọi năm, đây là dịp cán bộ địa phương đua nhau về trung ương thăm hỏi, chúc tết và tặng quà, biếu xén cấp trên. Trong số đó chắc hẳn không ít những người mượn dịp để chạy chức, chạy quyền. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, mật độ xe ôtô ở thủ đô Hà Nội lại đông thêm bởi lượng xe các tỉnh thành về nhiều hơn, làm tăng thêm tình trạng ùn tắc giao thông.
Không nên xem đây là tập quán văn hoá, mà là thói quen không lành mạnh, không phù hợp với xã hội hiện nay, khi mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đang đồng lòng, nhất trí vượt qua khó khăn của thời kỳ suy giảm kinh tế. Chính những nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước đã nhiều lần chỉ thị, nhắc nhở cán bộ, đảng viên không được sử dụng công quỹ quà cáp, biếu xén, nhưng xem ra, tình trạng này vẫn tiếp diễn như là một thông lệ.
Năm 2009 sẽ là năm đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn và thử thách trước bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Để đảm bảo hội nhập phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội,đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nêu cao tinh thần chống tham nhũng, lãng phí, với tinh thần triệt để tiết kiệm và chăm lo tết cho người nghèo,đồng bào vùng thiên tai lũ lụt. Một cái Tết Kỷ Sửu thật vui, thật ấm cúng nếu người dân không còn phàn nàn, kêu ca về tình trạng một số cán bộ chúng ta lợi dụng công quỹ, phô trương hình thức và quà cáp, biếu xén./.