MTTQ Việt Nam quan tâm đến ý kiến người dân trên mạng xã hội

VOV.VN - Theo lãnh đạo MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam sẽ quan tâm đến ý kiến người dân, đặc biệt là những thông tin nóng trên mạng xã hội facebook, twiter…

“Mở chuyên mục thu thập ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trên mạng xã hội như facebook, twiter… để tập hợp, đặc biệt là những thời điểm có tình hình nóng bỏng xảy ra cần phải tập hợp thông tin kịp thời” . Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất tại Tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước vừa được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.

Ông Lê Bá Trình
Cũng tại Tọa đàm, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh việc quan tâm đến các diễn đàn xã hội, để thông qua không gian mạng, môi trường internet thu thập được ý kiến của các tầng lớp nhân dân một cách nhanh nhất.

“Môi trường điện tử là một kênh tiếp nhận thông tin rất quan trọng. Các trang tin điện tử của Mặt trận địa phương có thu hút người dân phản ánh vấn đề và có thu thập được ý kiến của người dân hay không. Về lâu dài, Mặt trận phải quan tâm đến phương tiện này”- ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Từ năm 2015 đến nay Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổng hợp được 6 báo cáo với hơn 10.000 ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Theo ông Lê Bá Trình, trong những năm qua nhất là từ khi thực hiện đề án vê đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam từ năm 2015 đến nay công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được duy trì có nền nếp và đạt được những kết quả tích cực. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân của MTTQ Việt Nam vẫn còn những hạn chế đó là nhận thức, trách nhiệm của một số Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên về công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn hạn chế. 

Chưa thấy rõ vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này. Chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác này vẫn còn nhiều bất cập, thiếu tài liệu phục vụ công tác.

Để nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận 100 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Nghị quyết 03 của Hội nghị lần thứ 2 UBTƯ MTTQ Việt Nam về Đề án 01 “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần rà soát, bổ sung và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác nắm bắt, tập hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Theo ông Lê Bá Trình, việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân phải đảm bảo kịp thời, khách quan, trung thực và mang tính xây dựng đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân góp phần tăng tính hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. 

Trong quá trình tập hợp ý kiến của nhân dân cần kết hợp với công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để dân hiểu và thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sát với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Ông Lê Bá Trình cũng đề xuất cần mở rộng, tăng cường các hình thức thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội từ trung ương đến cơ sở thông qua việc tập hợp ý kiến của cử tri và nhân dân trước kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp. Thông qua hệ thống tổ chức của Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức thành viên. Tổ chức mạng lưới thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam
Chân dung tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn, tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam từng giữ chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ

Chân dung tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam

Chân dung tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn, tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam từng giữ chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ

Chủ tịch MTTQ xã bị chém chết: Xuất hiện tình tiết bất ngờ
Chủ tịch MTTQ xã bị chém chết: Xuất hiện tình tiết bất ngờ

Người ra tay chém tử vong Chủ tịch MTTQ xã Ngòi A ở Yên Bái từng phải đi điều trại tại bệnh viện tâm thần.

Chủ tịch MTTQ xã bị chém chết: Xuất hiện tình tiết bất ngờ

Chủ tịch MTTQ xã bị chém chết: Xuất hiện tình tiết bất ngờ

Người ra tay chém tử vong Chủ tịch MTTQ xã Ngòi A ở Yên Bái từng phải đi điều trại tại bệnh viện tâm thần.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch MTTQ lần thứ 9
Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch MTTQ lần thứ 9

VOV.VN - Tại hội nghị đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 khóa VIII, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch MTTQ lần thứ 9

Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch MTTQ lần thứ 9

VOV.VN - Tại hội nghị đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 khóa VIII, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

MTTQ giám sát thực hiện hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung
MTTQ giám sát thực hiện hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Báo cáo của các đoàn giám sát UBTƯMTTQ Việt Nam cho thấy, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhân dân bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng.

MTTQ giám sát thực hiện hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung

MTTQ giám sát thực hiện hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Báo cáo của các đoàn giám sát UBTƯMTTQ Việt Nam cho thấy, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhân dân bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng.

MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

VOV.VN - Hội nghị UBTW MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

VOV.VN - Hội nghị UBTW MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

MTTQ phải nói được “tiếng dân” và nói chính kiến của mình
MTTQ phải nói được “tiếng dân” và nói chính kiến của mình

VOV.VN - “Mặt trận vừa phải phản ánh được ý kiến nhân dân, vừa nói được tiếng nói của mình trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”

MTTQ phải nói được “tiếng dân” và nói chính kiến của mình

MTTQ phải nói được “tiếng dân” và nói chính kiến của mình

VOV.VN - “Mặt trận vừa phải phản ánh được ý kiến nhân dân, vừa nói được tiếng nói của mình trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”

MTTQ chủ trì giám sát việc quản lý ATTP ở các thành phố lớn
MTTQ chủ trì giám sát việc quản lý ATTP ở các thành phố lớn

VOV.VN -Năm 2016, MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì giám sát hoạt động quản lý Nhà nước của một số Bộ, ngành TW và chính quyền các TP Hà Nội, TP HCM…

MTTQ chủ trì giám sát việc quản lý ATTP ở các thành phố lớn

MTTQ chủ trì giám sát việc quản lý ATTP ở các thành phố lớn

VOV.VN -Năm 2016, MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì giám sát hoạt động quản lý Nhà nước của một số Bộ, ngành TW và chính quyền các TP Hà Nội, TP HCM…

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang

VOV.VN - Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang

VOV.VN - Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII) Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam
Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII) Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Theo các đại biểu, về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận phải làm độc lập, các bộ ngành chỉ tham gia phối hợp chứ không phải là chủ thể

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII) Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII) Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Theo các đại biểu, về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận phải làm độc lập, các bộ ngành chỉ tham gia phối hợp chứ không phải là chủ thể