Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp ở Hải Phòng

VOV.VN - Chiều nay (25/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND TP và thường trực HĐND các quận, huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã bàn nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp.

Thời gian qua, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp TP Hải Phòng ngày càng đổi mới; HĐND khẳng định được vai trò, vị thế bằng những đóng góp quan trọng trong hệ thống chính trị địa phương. Các Nghị quyết của HĐND sau khi được ban hành đã tạo cơ sở để UBND chỉ đạo, điều hành; nhiều Nghị quyết có tính chất đột phá, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội; Công tác giám sát của HĐND thường xuyên được đổi mới, linh hoạt, nội dung giám sát đã cơ bản bám sát yêu cầu thực tiễn, củng cố và tạo niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tại địa phương. 

Bà Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Dương, TP Hải Phòng nêu ý kiến: "Trong công tác tổ chức và điều hành kỳ họp, thường trực đã phối hợp chặt chẽ với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt trong chất vấn và yêu cầu giải trình của đại biểu. Các phiên chất vấn được phát thanh trực tiếp, được cử tri quan tâm. Chúng tôi cũng tương tác với cử tri trong các phiên chất vấn, các bản tin ngắn của cử tri gửi ngay tại các kỳ chất vấn, giúp chúng tôi thông tin luôn tại kỳ họp này ý kiến trả lời của thành viên ủy ban được cử tri quan tâm và đề nghị làm rõ ngay tại phiên chất vấn".

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp tại Hải Phòng thời gian qua cũng cho thấy vẫn còn một số hạn chế trong tổ chức và hoạt động như chất lượng kỳ họp của HĐND, hoạt động của đại biểu HĐND đôi khi chưa đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và nhân dân... 

Nhiều ý kiến tại Hội nghị cho rằng Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng và các địa phương tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức tổ chức các kỳ họp; nâng cao năng lực, kỹ năng và trách nhiệm của đại biểu HĐND; tăng cường hiệu quả giám sát bằng hình thức chất vấn, giải trình tại kỳ họp... 

Ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng yêu cầu: "Thường trực HĐND, các ban HĐND đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, sớm hoàn thiện, triển khai :kỳ họp, phiên họp không giấy tờ”. Các địa phương cũng phải đổi mới việc cung cấp thông tin cho đại biểu, giúp đại biểu có đủ thông tin chính xác để xem xét đánh giá đúng và trúng vấn đề; quan tâm công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND để các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện hiệu quả, để cử tri và nhân dân biết, theo dõi và giám sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND là cơ quan giám sát nhưng chưa phát hiện ra sai phạm về đầu tư công
HĐND là cơ quan giám sát nhưng chưa phát hiện ra sai phạm về đầu tư công

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn công tác giám sát hiệu quả chưa cao, trong đó giám sát chuyên đề còn ít. Còn để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, đầu tư công, nhất là lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên

HĐND là cơ quan giám sát nhưng chưa phát hiện ra sai phạm về đầu tư công

HĐND là cơ quan giám sát nhưng chưa phát hiện ra sai phạm về đầu tư công

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn công tác giám sát hiệu quả chưa cao, trong đó giám sát chuyên đề còn ít. Còn để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, đầu tư công, nhất là lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên

Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động giải trình tại HĐND có nơi, có lúc còn hình thức
Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động giải trình tại HĐND có nơi, có lúc còn hình thức

VOV.VN - "Hiệu quả của công tác giám sát nhìn chung còn hạn chế; hoạt động giám sát chuyên đề, tái giám sát còn ít. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND có nơi, có lúc còn hình thức, chất lượng thấp".

Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động giải trình tại HĐND có nơi, có lúc còn hình thức

Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động giải trình tại HĐND có nơi, có lúc còn hình thức

VOV.VN - "Hiệu quả của công tác giám sát nhìn chung còn hạn chế; hoạt động giám sát chuyên đề, tái giám sát còn ít. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND có nơi, có lúc còn hình thức, chất lượng thấp".

Kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách ở các cấp
Kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách ở các cấp

VOV.VN - Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu chuyên trách đã thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh của người đại biểu nhân dân

Kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách ở các cấp

Kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách ở các cấp

VOV.VN - Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu chuyên trách đã thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh của người đại biểu nhân dân