YouTube đón sinh nhật lần thứ nhất tại Việt Nam

VOV.VN - Đại diện Google vừa tổ chức buổi kỷ niệm sinh nhật một năm dịch vụ video YouTube có mặt tại Việt Nam

Google đã tổ chức buổi kỷ niệm sinh nhật một năm dịch vụ video YouTube có mặt tại Việt Nam, với điểm nhấn là sự bùng nổ cộng đồng sáng tạo nội dung trẻ và năng động. YouTube thực sự là một nền tảng yêu thích đối với người dùng Việt: Việt Nam hiện là một trong 10 quốc gia trên thế giới có thời lượng xem video trên YouTube cao nhất.

Đại diện Google và các nhà sáng tạo nội dung mừng sinh nhật đầu tiên của YouTube tại Việt Nam

Đối với những nhà sáng tạo nội dung, một cột mốc lớn đã đạt được đó là 4 nhà sáng tạo của Việt Nam đã nhận được Nút Play Vàng (hơn 1 triệu người theo dõi) và 66 nhà sáng tạo nhận được nút Play Bạc (hơn 100 nghìn người theo dõi). Mặc dù chỉ mới chính thức ra mắt tại Việt Nam được 1 năm, nhưng YouTube thực sự đã trở thành một ngôi nhà của thế hệ sáng tạo mới, cho phép họ tương tác và kết nối được với những người hâm mộ trong nước nói riêng và trên thế giới nói chung.

Cô Nguyễn Phương Anh, Giám đốc Tiếp thị của Google Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến đà phát triển mạnh mẽ của YouTube tại Việt Nam, chỉ trong vòng một năm đã gần như trở thành một cường quốc châu Á cho những ngôi sao YouTube cũng như người hâm mộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những nhà sáng tạo nội dung Việt cũng như người tiêu dùng, đồng thời chào đón một năm với nhiều nội dung tuyệt vời hơn nữa trong năm tới.”

YouTube đã tạo ra một thế hệ sáng tạo nội dung tại Việt Nam. Kể từ lần ra mắt cách đây một năm, Việt Nam đã có 4 nhà sáng tạo nội dung ghi tên mình vào danh sách những kênh đạt được hơn 1 triệu theo dõi, đó là: JVEvermind, Yeah1TV, DamTV, và BB&BG. Những nhà sáng tạo khác, là thành viên của một cộng đồng gồm những người như họ, đã vô cùng tích cực đăng tải nội dung lên YouTube, và đạt được tỷ lệ tăng trưởng 235% số giờ đăng tải so với năm trước đó tại Việt Nam.

Trong năm vừa qua, Việt Nam đã tăng trưởng 120% về thời lượng xem video so với năm trước, với đà tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, điện thoại di động chiếm 50% thời gian xem YouTube tại Việt Nam. Bên cạnh nội dung phong phú, một số lượng lớn các bản cập nhật mới đã được đưa ra nhằm mang đến những trải nghiệm tiện dụng hơn cho người dùng Việt Nam trên mọi thiết bị. Một điểm nổi bật là giao diện  di động mới của YouTube có thể giúp người dùng dễ dàng theo dõi các thông tin mới trên YouTube. Tính năng YouTube Offline cũng vừa được ra mắt tại Việt Nam đầu năm nay, cho phép người dùng vượt qua được thách thức về kết nối dữ liệu đồng thời hỗ trợ các video luôn có sẵn để xem offline trên thiết bị di động của họ mà không cần kết nối Internet trong vòng 48 giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

YouTube bắt đầu cung cấp dịch vụ thu phí
YouTube bắt đầu cung cấp dịch vụ thu phí

VOV.VN - Nếu không muốn bị phiền hà bởi những đoạn quảng cáo phát trước và giữa các đoạn video, khách hàng phải bỏ tiền với phí thuê bao 9,99 USD/tháng.

YouTube bắt đầu cung cấp dịch vụ thu phí

YouTube bắt đầu cung cấp dịch vụ thu phí

VOV.VN - Nếu không muốn bị phiền hà bởi những đoạn quảng cáo phát trước và giữa các đoạn video, khách hàng phải bỏ tiền với phí thuê bao 9,99 USD/tháng.