Nâng cao vị thế của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Canada và dự Hội nghị thượng đỉnh G7 của Thủ tướng tiếp tục khẳng định chính sách coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Canada và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện

Nhận lời mời của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, từ ngày 8-10/6/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam được mời tham dự hội nghị G7 mở rộng và là lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Canada trên cương vị Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm Việt Nam (tháng 11/2017)
Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, chuyến thăm Canada và dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng nhằm tiếp tục tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng thực chất và hiệu quả. 

Diễn ra từ ngày 8-9/6 tại Charlevoix, Quebec, Canada, Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay sẽ tập trung vào nhiều nội dung như: “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ”; “Hợp tác hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương và phát triển năng lượng sạch”; “Xây dựng một thế giới hòa bình và an toàn hơn”... 

Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng được tổ chức vào ngày 9/6 với sự tham dự của các nước G7, Liên minh châu Âu và các khách mời bao gồm Việt Nam, Argentina, Bangladesh, Haiti, Jamaica, Kenya, Nam Phi, Rwanda, Samoa, Senegal, Seychelles và một số các tổ chức quốc tế. Hội nghị tập trung thảo luận 3 nhóm chủ đề chính gồm: Xây dựng khả năng chống chịu, tính ứng phó của các cộng đồng ven biển; Hỗ trợ phát triển nghề cá bền vững và bảo vệ môi trường đại dương; Thúc đẩy các giải pháp xử lý rác thải nhựa ở các Đại dương.

Việc Canada mời Thủ tướng Chỉnh phủ dự hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay xuất phát từ vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt sau khi Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017; và sau khi quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada được thiết lập. Các nội dung của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay cũng là mối quan tâm của Việt Nam, vốn là nước đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.

Sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Canada. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada đạt được nhiều bước phát triển tích cực về chính trị ngoại giao, kinh tế-thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, đặc biệt hai nước đã nâng quan hệ Đối tác toàn diện cuối năm 2017, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Justin Trudeau.

Theo đó hai nước tập trung vào 7 lĩnh vực hợp tác là: chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973,  Việt Nam-Canada đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, trong đó Cựu Thủ tướng Canada  Jean Chretien thăm Việt Nam (5/2017); Thủ tướng Justin Trudeau thăm chính thức và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 (11/2017). Vào tháng 9/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Canada.  

Với tiềm năng lớn về hợp tác thương mại - đầu tư, năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 5 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Canada đứng thứ 14/112 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 149 dự án trị giá 4,1 tỷ USD.

Đến nay, Canada đã hỗ trợ Việt Nam hơn 800 triệu CAD vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Canada cũng đã công bố một số khoản hỗ trợ ODA khác cho Việt Nam triển khai các dự án phát triển hợp tác xã và an toàn thực phẩm. 

Về hợp tác giáo dục-đào tạo, hiện du học sinh Việt Nam tại Canada tăng gấp đôi trong 10 năm qua, đưa Việt Nam trở thành nước lớn nhất trong số các nước ASEAN có du học sinh tại Canada (trên 7.000 trong tổng số 12.000).  

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Canada diễn ra tốt đẹp, chuyến thăm Canada và dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Canada và thúc đẩy Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Đà Nẵng
Hình ảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Đà Nẵng

VOV.VN - Trưa 10/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Hình ảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Đà Nẵng

Hình ảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Đà Nẵng

VOV.VN - Trưa 10/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm nhà sàn Bác Hồ
Ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm nhà sàn Bác Hồ

VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 8/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tham quan và cho cá ăn tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm nhà sàn Bác Hồ

Ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm nhà sàn Bác Hồ

VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 8/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tham quan và cho cá ăn tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada

VOV.VN - Ngày 4/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh Sahan.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada

VOV.VN - Ngày 4/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh Sahan.

Việt Nam-Canada: Tiến xa hơn nữa và gặt hái nhiều thành tựu ý nghĩa
Việt Nam-Canada: Tiến xa hơn nữa và gặt hái nhiều thành tựu ý nghĩa

VOV.VN - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tin tưởng quan hệ Việt Nam-Canada sẽ tiến xa hơn nữa, gặt hái nhiều thành tựu ý nghĩa.

Việt Nam-Canada: Tiến xa hơn nữa và gặt hái nhiều thành tựu ý nghĩa

Việt Nam-Canada: Tiến xa hơn nữa và gặt hái nhiều thành tựu ý nghĩa

VOV.VN - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tin tưởng quan hệ Việt Nam-Canada sẽ tiến xa hơn nữa, gặt hái nhiều thành tựu ý nghĩa.

Thủ tướng sẽ thăm Canada và dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng
Thủ tướng sẽ thăm Canada và dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada từ ngày 8-10/6/2018.

Thủ tướng sẽ thăm Canada và dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng

Thủ tướng sẽ thăm Canada và dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada từ ngày 8-10/6/2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada

VOV.VN - Chủ tịch nước: Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Canada vì lợi ích của mỗi nước...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada

VOV.VN - Chủ tịch nước: Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Canada vì lợi ích của mỗi nước...

Cận cảnh lễ đón chính thức Thủ tướng Canada tại Phủ Chủ tịch
Cận cảnh lễ đón chính thức Thủ tướng Canada tại Phủ Chủ tịch

VOV.VN - Đúng 14h30 ngày 8/11/2017, lễ đón chính thức Thủ tướng Canada Justin Trudeau diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Cận cảnh lễ đón chính thức Thủ tướng Canada tại Phủ Chủ tịch

Cận cảnh lễ đón chính thức Thủ tướng Canada tại Phủ Chủ tịch

VOV.VN - Đúng 14h30 ngày 8/11/2017, lễ đón chính thức Thủ tướng Canada Justin Trudeau diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada
Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hình ảnh thân thiện của Thủ tướng Canada tại TPHCM
Hình ảnh thân thiện của Thủ tướng Canada tại TPHCM

VOV.VN - Người dân TPHCM thích thú khi bắt gặp hình ảnh Thủ tướng Canada giản dị ngồi uống cà phê ở quán ven đường hay chạy bộ gần cầu Thị Nghè

Hình ảnh thân thiện của Thủ tướng Canada tại TPHCM

Hình ảnh thân thiện của Thủ tướng Canada tại TPHCM

VOV.VN - Người dân TPHCM thích thú khi bắt gặp hình ảnh Thủ tướng Canada giản dị ngồi uống cà phê ở quán ven đường hay chạy bộ gần cầu Thị Nghè