"Nếu ai không tự giác thực hiện thì phải kỷ luật"

(VOV)-Tổng Bí thư: Tác dụng của việc thực hiện Nghị quyết TW 4 là cảnh tỉnh, ngăn chặn. Nếu ai không tự giác thực hiện thì phải kỷ luật...

Trong hai ngày hôm qua và hôm nay ( 24 và 25/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành của Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò to lớn của nông nghiệp với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước; cần tiếp tục quan tâm thích đáng với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Trở lại thăm vùng Đồng Tháp Mười, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức vui mừng trước sự đổi thay to lớn ở một nơi mà trước đây mỗi khi nhắc tới là ai cũng biết còn vô vàn khó khăn.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn cần tiếp tục làm tốt

Tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Tổng Bí thư đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện, xã và bà con nông dân về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng đảng. Các ý kiến trao đổi đã làm rõ thêm những kết quả, kinh nghiệm rút ra trong triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống qua thực tiễn sinh động và cách làm ở cấp cơ sở.

Từ một vùng nước ngập, phèn mặn và không sản xuất được, qua 30  năm thực hiện chủ trương khai phá Đồng Tháp Mười, trong đó tập trung vào khâu đột phá là thủy lợi, áp dụng khoa học kỹ thuật và phương thức canh tác tiên tiến vào sản xuất, đến nay, huyện Tam Nông và xã Phú Hiệp đã có thể sản xuất được hai vụ lúa một năm, nhiều diện tích đã làm lúa vụ ba.

Cuộc sống của nhân dân vùng ngập lũ cũng đã ổn định khi về định cư tại các cụm tuyến dân cư vượt lũ. Việc xây dựng các tuyến đê bao kết hợp với làm đường giao thông nông thôn; thủy lợi nội đồng cũng được người dân ủng hộ và đóng góp công của. Cuộc sống của nhiều hộ nông dân nhờ đó mà đã khấm khá lên. Bình quân thu nhập đầu người ở huyện Tam Nông đạt 26,5 triệu đồng.

Tổng Bí thư và cán bộ, nhân dân xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò hết sức to lớn của nông nghiệp đối với sự ổn định và phát triển bền vững. Nước ta không những lo đủ lương thực cho 86 triệu dân mà còn xuất khẩu.

Qua thực tiễn càng cho thấy Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn là đúng đắn. Thành tựu đạt được là to lớn và đáng tự hào; tiềm năng còn rất lớn. Nếu tiếp tục suy nghĩ, tìm tòi thì kết quả còn cao hơn.

Tổng Bí thư cũng cho rằng: nông dân Việt Nam luôn trung thành, ủng hộ, tin tưởng ở Đảng. Việc nông dân tích cực tham gia và đóng góp nhân tài, vật lực, trí tuệ vào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng vào xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp và nhiều địa phương khác là một ví dụ. 

Tổng  Bí thư khen ngợi sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở và nông dân trong việc tìm ra các mô hình sản xuất. Trong đó có mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế. Hợp tác trong sản xuất càng ngày càng thấy là một tất yếu kinh tế.

Hiện đang phải dồn điền đổi thửa, đang phải đưa lên sản xuất lớn thì điều này càng thấy rõ vì cần phải có sự hợp tác để cung cấp giống, thủy lợi, khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Bây giờ gần như là một vòng tròn khép kín. Theo Tổng Bí thư: mô hình cánh đồng mẫu lớn là một hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, gắn nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ cần tiếp tục làm tốt.

Tổng Bí thư đồng tình và khái quát chìa khóa thành công trong việc thực hiện nhiều nội dung các Nghị quyết của Đảng ở Đồng Tháp đó là: Chủ trương đúng của Trung ương, sáng tạo của địa phương, đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo; được dân đồng tình ủng hộ và có mô hình thích hợp.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhắc nhở không bao giờ được chủ quan, bằng lòng mà luôn luôn phải tìm tòi, sáng tạo, làm được thì tổng kết, rồi lại suy nghĩ để đề xuất cái mới. Để làm được điều này thì không chỉ là trách nhiệm của tỉnh, của huyện mà ở cấp xã cũng rất quan trọng bởi đây là nơi trực tiếp thực hiện.

Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Nếu ai không tự giác thực hiện thì phải kỷ luật

Sáng nay (25/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng. Tổng Bí thư biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được qua  2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá (năm 2001 đạt hơn 13,5% và năm nay dự kiến đạt 9,66%), phát huy được ưu thế về sản xuất nông nghiệp; văn hóa xã hội có bước phát triển, an ninh chính trị- xã hội ổn định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tăng cường phát hiện, dự báo, ban hành các chủ trương phù hợp trong từng thời điểm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân. Việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã được triển khai nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Trung ương. 

Tổng Bí thư cho rằng việc kiểm điểm mới chỉ là kết quả bước đầu. Điều quan trọng là khi đã thấy những yếu kém, khuyết điểm rồi thì phải sửa chữa, việc nào sửa được ngay thì làm ngay. Xây dựng đảng là giáo dục con người, rèn luyện đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh, giữ nền nếp, kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, chống chủ nghĩa cá nhân, không xa rời dân, xa rời thực tiễn. Tác dụng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn. Nếu ai không tự giác thực hiện thì phải kỷ luật. Trong mỗi người có thiện, ác, tốt xấu luôn luôn đấu tranh với nhau.  Hôm nay mặt tốt nổi lên  nếu chúng ta giáo dục tốt, tập thể tốt. Ngày mai không làm tốt thì có thể bị cạm bẫy, tiền tài cám dỗ là ta lại bị kéo xuống.

Tổng Bí thư cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết tiếp vấn đề giao thông và thủy lợi để phù hợp với sản xuất lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đề ra cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, cho bà con nông dân và cho chính các cấp chính quyền; tiếp tục triển khai các Nghị quyết, rà soát lại các chương trình, lựa chọn 1 số trọng tâm, trọng điểm để tạo ra chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương và viếng mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Cao Lãnh; tặng quà một số gia đình chính sách và gia đình nông dân sản xuất giỏi ở huyện Tam Nông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông cáo số 26, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 26, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

(VOV) - Sáng 23/11/2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Thông cáo số 26, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 26, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

(VOV) - Sáng 23/11/2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri

(VOV) -Chiều 24/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 1- thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri ở Quận Ninh Kiều.

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri

(VOV) -Chiều 24/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 1- thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri ở Quận Ninh Kiều.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tiếp xúc cử tri quận 5
Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tiếp xúc cử tri quận 5

(VOV) -Đoàn đại biểu Quốc hội đã báo cáo trước đông đảo cử tri quận 5 về nội dung và kết quả của kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội Khóa 13.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tiếp xúc cử tri quận 5

Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tiếp xúc cử tri quận 5

(VOV) -Đoàn đại biểu Quốc hội đã báo cáo trước đông đảo cử tri quận 5 về nội dung và kết quả của kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội Khóa 13.