Ngành Cơ yếu phải đảm bảo bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Ngành cơ yếu thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học kỹ thuật đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng 18/5, tại TPHCM, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức trọng thể Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trao tặng Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ
Đến dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, Ngành trung ương, Ban liên lạc các tổ chức cơ yếu hoạt động tại chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đã thay mặt các thế hệ cán bộ nhân viên ngành Cơ yếu ôn lại truyền thống anh hùng và những thành tích xuất sắc Ban cơ yếu thống nhất Trung ương Cục Miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam đã phấn đấu hi sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, dân tộc và nhân dân. 

Trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố, phát triển lực lượng cơ yếu, đảm bảo mọi thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước chuyển nhận qua cơ yếu được bí mật, an toàn, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban cơ yếu thống nhất Trung ương Cục Miền Nam
Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngành Cơ yếu phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học kỹ thuật đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đưa ngành Cơ yếu "chính quy - tiến thẳng lên hiện đại".

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban cơ yếu thống nhất Trung ương Cục Miền Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2016
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2016

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị phụ nữ công an khắc phục khó khăn thực hiện tốt khẩu hiệu “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2016

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2016

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị phụ nữ công an khắc phục khó khăn thực hiện tốt khẩu hiệu “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Chủ tịch nước trao giải thưởng cho cụm công trình về Trường Sa
Chủ tịch nước trao giải thưởng cho cụm công trình về Trường Sa

VOV.VN - Các tác giả của Cụm công trình về Trường Sa đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước trao giải thưởng cho cụm công trình về Trường Sa

Chủ tịch nước trao giải thưởng cho cụm công trình về Trường Sa

VOV.VN - Các tác giả của Cụm công trình về Trường Sa đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh.