Nghị sĩ quốc tế dự IPU-132 thích thú với món Phở Việt Nam

VOV.VN - Nghị sĩ Jessi Lintl chia sẻ: “Phở Hà Nội rất ngon và chúng tôi vô cùng thích thú khi thưởng thức món ăn này”.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã đi được 2/3 chặng đường. Lần đầu tiên sau 36 năm gia nhập IPU, Việt Nam được tổ chức IPU-132 tại thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại đa phương, rất có ý nghĩa được tổ chức tại Việt Nam, mà còn là một trong những sự kiện lớn của năm 2015, năm đánh dấu những chặng đường lịch sử của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nước chủ nhà Việt Nam đã và đang nỗ lực để IPU-132 thành công, góp phần nâng cao vai trò, vị thể của nghị viện trên trường quốc tế, cũng như xây dựng một thế giới phát triển bền vững. Tại IPU-132, các đại biểu quốc tế bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao khâu tổ chức của Việt Nam cũng như về một đất nước tươi đẹp, đổi mới và ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.

Nữ nghị sĩ Tamam M.Al Riyati đến từ Jordan

Nữ nghị sĩ Tamam M.Al Riyati, Chủ tịch Ủy ban Thanh niên và Thể thao, tới từ Jordan chia sẻ với phóng viên: “Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam và cảm nhận của tôi đây là đất nước rất xinh đẹp, thân thiện. Tôi rất ngạc nhiên về sự chuẩn bị của nước chủ nhà đối với IPU-132, tôi nghĩ điều này để lại ấn tượng sâu sắc đối với những đại biểu quốc tế như chúng tôi”.

Bà Tamam M.Al Riyati cho biết đã được đi thăm những con phố cổ Hà Nội và ấn tượng nhất là phố Hàng Gai, đây là con phố rất cổ kính và đẹp. Bà và các thành viên khác đã chụp rất nhiều ảnh, quay nhiều video. Nữ nghị sĩ này sẽ đưa lên trang cá nhân để khoe với bạn bè trong và ngoài nước.   

“Với các chương trình nghị sự của IPU-132, qua tham dự 2 diễn đàn Nữ nghị sĩ và Nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ IPU-132, tôi thực sự rất ngạc về khâu tổ chức của Quốc hội và các cơ quan của Việt Nam. Đặc biệt, tại cả 2 diễn đàn quan trọng này, các nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ nước bạn đều đã rất tích cực tham gia phát biểu, góp ý cũng như thể hiện trách nhiệm rất cao với Liên minh Nghị viện và cộng đồng quốc tế khi đề xuất nhiều giải pháp mang tính toàn cầu” – bà Tamam M.Al Riyati nói.

Bà Jessi Lintl, là người mới tham gia Quốc hội Áo được một năm rưỡi, cho biết: “Tôi rất ấn tượng với đất nước và con người Việt Nam. Thời tiết ở Hà Nội những ngày này thật đẹp, mát mẻ. Tôi ấn tượng với phiên thảo luận về quyền con người ở IPU-132 cũng như vai trò của phụ nữ trong xã hội. Tại Áo, có rất nhiều phụ nữ tham gia nghị trường và chúng tôi rất coi trọng vai trò của phụ nữ trong những quyết sách của Quốc hội”.

 

Nữ nghị sĩ Jessi Lintl đến từ Áo

Nữ nghị sĩ Jessi Lintl đánh giá sự chuẩn bị của nước chủ nhà tại IPU-132 là “rất hoàn hảo” và bày tỏ sự cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã mời các đoàn quốc tế đến tham dự IPU lần này. Nói về ẩm thực Hà Nội, bà Jessi Lintl chia sẻ: “Phở Hà Nội rất ngon và chúng tôi vô cùng thích thú khi thưởng thức món ăn này. Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại Hà Nội”.

Còn nữ nghị sĩ Pernicle Deleurar, đại biểu tới từ đoàn Đan Mạch, tỏ ra vô cùng lý thú trước hình ảnh người nghệ nhân dân tộc Pà Thẻn, tới từ Hà Giang – chị Phùng Thị Duyên, dệt thổ cẩm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

Bà Pernicle Deleurar cho biết, đây là lần đầu tiên bà tới Việt Nam. Trước khi diễn ra IPU-132, bà đã có dịp lên Sa Pa (Lào Cai) và được tận mắt chứng kiến phong cảnh, cuộc sống và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam. 

Bà cho biết, dù đã từng đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới, song khi tới Việt Nam, bà vô cùng ngạc nhiên là người Sa Pa nói riêng, người Việt Nam nói chung, sử dụng tiếng Anh rất thành thạo và vô cùng thân thiện, hiếu khách. Hà Nội – nơi diễn ra IPU-132 có nhiều công trình kiến trúc đẹp, quyến rũ du khách.

Bà Pernicle Deleurar cho biết thêm, IPU-132 là cơ hội tuyệt vời để nước chủ nhà quảng bá và giới thiệu tới những “thượng khách” quốc tế.

Nữ nghị sĩ Pernicle Deleurar đến từ Đan Mạch

Ông Saber Chowdhury, Chủ tịch IPU, tại Lễ khai mạc IPU-132 đã gửi lời cảm ơn tới chủ nhà Việt Nam - vốn đã có tiếng tổ chức tuyệt vời và đón tiếp nồng hậu. Ông Saber Chowdhury nói: “Một sự kiện lớn đòi hỏi phải chuẩn hàng tháng và những gì các quý vị làm đã vượt quá mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự được tham dự một trong những sự kiện quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.

Việt Nam đã nỗ lực hết mình để chúng tôi có những thời gian dễ chịu, thoải mái và đáng nhớ tại đất nước của các bạn và chúng tôi vô cùng biết ơn về điều này”. Theo ông Saber Chowdhury, khâu tổ chức IPU-132 của Việt Nam sẽ là “một thách thức” đối với quốc gia đăng cai những kỳ IPU tiếp theo.

Đoàn đại biểu IPU-132 thăm khu di tích chùa Bái Đính và Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An (Ninh Bình)

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng khẳng định: IPU-132 là cơ hội để Việt Nam đón tiếp nhiều nguyên thủ, nghị sĩ từ các quốc gia. Chúng ta rất khó để có cơ hội có được nhiều cuộc gặp song phương, đa phương như thế này. Đây là cơ hội để nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam, nâng cao quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước, cũng là cơ hội để thông tin về Việt Nam với các nước trên thế giới.

Các đại biểu đến dự IPU tại Việt Nam đều ca ngợi khâu tổ chức của Việt Nam, đón tiếp thịnh tình chu đáo; họ cũng đều khen Việt Nam đẹp, điều may mắn nữa là thời tiết cũng rất thuận lợi. Tất cả tạo cho họ sự hài lòng. Chỉ còn 2 nữa là kết thúc IPU-132, đến thời điểm này, có thể đánh giá là khâu tổ chức của Việt Nam đã thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 30 năm Cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU
Kỷ niệm 30 năm Cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU

VOV.VN - Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực, có trách nhiệm và đã có những đóng góp hiệu quả đối với hoạt động của cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ.

Kỷ niệm 30 năm Cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU

Kỷ niệm 30 năm Cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU

VOV.VN - Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực, có trách nhiệm và đã có những đóng góp hiệu quả đối với hoạt động của cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU
Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Quốc hội Việt Nam trong IPU 132.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU

Việt Nam luôn là thành viên tích cực và chủ động của IPU

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Quốc hội Việt Nam trong IPU 132.

Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132
Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132

VOV.VN - Việt Nam tham gia tích cực và có hiệu quả vào các diễn đàn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới bình đẳng giới.

Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132

Việt Nam có tiếng nói quan trọng về bình đẳng giới tại IPU-132

VOV.VN - Việt Nam tham gia tích cực và có hiệu quả vào các diễn đàn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới bình đẳng giới.

IPU-132 hy vọng thông qua Nghị quyết về quyền con người
IPU-132 hy vọng thông qua Nghị quyết về quyền con người

VOV.VN -Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.

IPU-132 hy vọng thông qua Nghị quyết về quyền con người

IPU-132 hy vọng thông qua Nghị quyết về quyền con người

VOV.VN -Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.

Sudan luôn ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam tổ chức IPU 132
Sudan luôn ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam tổ chức IPU 132

VOV.VN -Chủ tịch Hạ viện Sudan khẳng định, Việt Nam là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Châu Phi.

Sudan luôn ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam tổ chức IPU 132

Sudan luôn ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam tổ chức IPU 132

VOV.VN -Chủ tịch Hạ viện Sudan khẳng định, Việt Nam là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Châu Phi.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Pakistan ngài và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Pakistan ngài và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

VOV.VN - Các đại biểu nhấn mạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, huy động nguồn lực tài chính và đưa ra các quy định về chăm sóc bà mẹ, trẻ em.

IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

IPU 132 thảo luận thách thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

VOV.VN - Các đại biểu nhấn mạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, huy động nguồn lực tài chính và đưa ra các quy định về chăm sóc bà mẹ, trẻ em.

IPU-132 thảo luận biện pháp đối phó với nhóm khủng bố Pokoharam
IPU-132 thảo luận biện pháp đối phó với nhóm khủng bố Pokoharam

VOV.VN -Tại phiên họp toàn thể của IPU-132, các đại biểu nhấn mạnh, cần chống khủng bố trên mọi mặt trận.

IPU-132 thảo luận biện pháp đối phó với nhóm khủng bố Pokoharam

IPU-132 thảo luận biện pháp đối phó với nhóm khủng bố Pokoharam

VOV.VN -Tại phiên họp toàn thể của IPU-132, các đại biểu nhấn mạnh, cần chống khủng bố trên mọi mặt trận.

IPU-132 thông qua Dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền
IPU-132 thông qua Dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền

VOV.VN - Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.

IPU-132 thông qua Dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền

IPU-132 thông qua Dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền

VOV.VN - Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.