Ngoại giao nhân dân cần phải được chú trọng hơn

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Nguyễn Thiện Nhân vừa chủ trì phiên họp về chương trình đối ngoại nhân dân.

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 5 tổ chức chính trị - xã hội, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài về chương trình đối ngoại nhân dân của Mặt trận tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2014 – 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Hiện nay Mặt trận cũng như các tổ chức thành viên đều có hoạt động đối ngoại nhân dân nhưng vẫn hoạt động theo kiểu mạnh ai nấy làm; không có sự liên kết trong khi trình độ, năng lực bị hạn chế khiến công tác đối ngoại nhân dân chưa hoạt động hiệu quả. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt nhưng vẫn chưa có sự phân công cụ thể.  Ngoại giao nhân dân phải song hành với ngoại giao của Đảng, Nhà nước, phải có văn bản, hướng dẫn, có đội ngũ thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì phiên họp. 

Trong công tác đối ngoại thì những hội thảo mang tính chiều sâu, hữu nghị biên giới… cần phải đưa ra được kế hoạch hoạt động theo từng năm và theo từng đợt. Với hoạt động này, ở cấp Trung ương bộc lộ sự lúng túng, ở các địa phương thì càng lúng túng hơn. Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Ngoại giao nhân dân cần phải được chú trọng hơn chứ không thể coi là tay trái mãi. Trước mắt, phải tập huấn cho cán bộ ngoại giao Trung ương và sau đó tiến hành tập huấn cho các tỉnh, thành để nâng cao trình độ về vấn đề này.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Nói đối thoại nhân dân là sức mạnh tổng hợp. Thứ nhất là gắn chặt ngoại giao nhân dân với ngoại giao của Đảng, chính quyền. Ngoại giao nhân dân nhưng cũng phải có tính chuyên nghiệp nhất định. Thứ hai, địa bàn nên khoanh vùng ưu tiên, trước tiên là Lào, Campuchia, Trung Quốc. Nói đối thoại của Mặt trận là phải xác định bên trong đó 5 tổ chức chính trị là nòng cốt. Bộ Ngoại giao là Trung tâm, Hội Liên lạc Người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ đắc lực.”

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, để chương trình đối ngoại nhân dân thời gian tới hiệu quả, nên xây dựng lịch làm việc hàng tháng, hàng quý; xây dựng chuyên đề về đối ngoại nhân dân để hoạt động; Những vấn đề nào liên quan đến đoàn thanh niên, hội phụ nữ thì các tổ chức đó đứng ra thực hiện. Đồng thời, nên biên soạn cuốn sách về đối ngoại nhân dân giữa 3 nước Việt Nam, Lào, Capuchia để làm cẩm nang tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu các đề tài về đối ngoại nhân dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đề án xây dựng mô hình trung tâm hành chính công của Quảng Ninh. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đề án xây dựng mô hình trung tâm hành chính công của Quảng Ninh. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

VOV.VN -Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Đảng bộ khối tiếp tục thực hiện 2 khâu đột phá là công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

VOV.VN -Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Đảng bộ khối tiếp tục thực hiện 2 khâu đột phá là công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng Năm học mới tại Trà Vinh
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng Năm học mới tại Trà Vinh

VOV.VN-Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước kết quả mà trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành đạt được trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng Năm học mới tại Trà Vinh

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng Năm học mới tại Trà Vinh

VOV.VN-Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước kết quả mà trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành đạt được trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng trường THCS Nam Từ Liêm
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng trường THCS Nam Từ Liêm

VOV.VN -Trong lễ khai giảng, ông Nguyễn Thiện Nhân căn dặn các em học sinh ra sức phấn đấu rèn luyện, chủ động, sáng tạo trong học tập.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng trường THCS Nam Từ Liêm

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng trường THCS Nam Từ Liêm

VOV.VN -Trong lễ khai giảng, ông Nguyễn Thiện Nhân căn dặn các em học sinh ra sức phấn đấu rèn luyện, chủ động, sáng tạo trong học tập.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Phú Yên
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Phú Yên

VOV.VN -Làm việc với xã Hòa Quang Nam, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị xã đẩy nhanh tiến độ rà soát các đối tượng chính sách

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Phú Yên

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Phú Yên

VOV.VN -Làm việc với xã Hòa Quang Nam, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị xã đẩy nhanh tiến độ rà soát các đối tượng chính sách

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá Quảng Ninh là tỉnh đi đầu, có nhiều sáng tạo trong công tác cải cách hành chính so với các địa phương khác.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá Quảng Ninh là tỉnh đi đầu, có nhiều sáng tạo trong công tác cải cách hành chính so với các địa phương khác.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào

VOV.VN -Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam coi chuyến thăm của Đức pháp chủ Ma Ha Phong Sa Ma Rơc là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào

VOV.VN -Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam coi chuyến thăm của Đức pháp chủ Ma Ha Phong Sa Ma Rơc là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc