Người có uy tín tiêu biểu luôn gương mẫu đi đầu

Đây là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở Quảng Ninh vững chắc.

Chiều nay (16/10), tại Văn phòng Quốc hội, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt gần 200 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ vui mừng vì cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm làm tốt công tác dân tộc, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của những người uy tín tiểu biểu.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn biểu dương, hoan nghênh những người uy tín tiêu biểu đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn dân tộc miền núi.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh: Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí bày tỏ mong muốn những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; có những hoạt động tích cực, hiệu quả trong vận động tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào và con cháu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi gặp mặt, đại diện những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, tuyên truyền, vận động các dòng tộc và bà con thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, tích cực thi đua lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; cảnh giác, phòng và chống mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc cụ dân tộc tham gia Liên hoan âm nhạc bộ gõ Âu - Á
Nhạc cụ dân tộc tham gia Liên hoan âm nhạc bộ gõ Âu - Á

(VOV) - 6 nghệ sỹ Việt Nam tham gia liên hoan âm nhạc này bằng nhạc cụ đàn bầu, đàn T’rưng và đàn tì bà.

Nhạc cụ dân tộc tham gia Liên hoan âm nhạc bộ gõ Âu - Á

Nhạc cụ dân tộc tham gia Liên hoan âm nhạc bộ gõ Âu - Á

(VOV) - 6 nghệ sỹ Việt Nam tham gia liên hoan âm nhạc này bằng nhạc cụ đàn bầu, đàn T’rưng và đàn tì bà.

Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Triển lãm ảnh “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” trưng bày 130 bức ảnh giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc.

Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Triển lãm ảnh “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” trưng bày 130 bức ảnh giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc.

Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông
Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

(VOV) -Nhiều người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông biết làm giàu bằng đất đai quê mình, và giúp đỡ bà con cùng vươn lên.

Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

(VOV) -Nhiều người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông biết làm giàu bằng đất đai quê mình, và giúp đỡ bà con cùng vươn lên.