Người dân Ethiopia kỳ vọng một trang sử hợp tác mới với Việt Nam
VOV.VN - Người dân Ethiopia tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ mở ra một trang sử hợp tác mới giữa hai nước
Báo chí nhà nước Ethiopia trong những ngày này đưa nhiều tin bài về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới thủ đô Addis Ababa. Nhiều người dân Ethiopia bày tỏ vui mừng về thông tin này và hy vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương, nhất là trong hợp tác kinh tế, đầu tư và du lịch.
Một góc thủ đô Addis Ababa (Ảnh: Ngọc Thạch) |
Thông tin Chủ tịch nước Việt Nam tới thăm Ethiopia khiến anh Suleiman, một tài xế taxi ở thủ đô Addis Ababa rất phấn khởi. Vì trước đó anh biết đến Việt Nam qua cái tên và bản đồ, qua các bộ phim tư liệu về cuộc chiến tranh trước đây, trong đó những người lính Việt Nam rất dũng cảm đã đánh thắng kẻ thù xâm lược.
"Chúng tôi vui mừng khi biết Chủ tịch nước Việt Nam đến Ethiopia và có các cuộc làm việc với Tổng thống, Thủ tướng và các bộ trưởng của chúng tôi, đây sẽ là cơ hội tốt cho hai nước phát triển quan hệ. Có thể sau chuyến thăm này, sẽ có nhiều người Việt Nam đến Ethiopia để đầu tư và làm việc, điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ có thêm việc làm" - anh Suleiman nói.
Anh Suleiman tin tưởng, khi đó người dân sở tại và người Việt Nam sẽ cùng hợp tác làm ăn, giúp hai đất nước cùng phát triển.
Chị Nubuin - chủ cửa hàng bán quần áo, giày dép “Made in Vietnam” ở thủ đô Addis Ababa (Ảnh: Ngọc Thạch) |
Chị Nubuin - chủ cửa hàng bán quần áo, giày dép “Made in Vietnam” ở thủ đô Addis Ababa chia sẻ: “Tôi rất thích các sản phẩm giày dép của các bạn bởi chúng bền, đẹp, kiểu dáng đa dạng. Dù giá cao hơn hàng nước khác nhưng chất lượng tốt, phù hợp thị hiếu nên rất nhiều người Ethiopia vẫn đến cửa hàng chúng tôi mua hàng”.
Là một đất nước đang phát triển, Ethiopia mong muốn có nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chị Kidist quản lý khách sạn tại thủ đô Addis Ababa cho rằng Ethiopia sẽ có nhiều cơ hội làm ăn cho các thương nhân Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng, viễn thông và may mặc.
"Tôi được biết Chủ tịch nước các bạn sẽ đến thăm nước chúng tôi trong tuần này, tôi nghĩ chuyến thăm sẽ mang lại các cơ hội hợp tác kinh tế giữa Ethiopia và Việt Nam, cũng như những cơ hội để phát triển các vùng nông thôn ở đất nước chúng tôi", chị Kidist chia sẻ.
Người dân Ethiopia tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ mở ra một trang sử hợp tác mới giữa hai nước./.