"Người dân mong muốn Bộ trưởng đã hứa là phải làm"

VOV.VN - Đánh giá cao khả năng bao quát, quản lý ngành của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tuy nhiên một số cử tri mong muốn Bộ trưởng trả lời cụ thể hơn nữa các câu hỏi của đại biểu; hứa và thực hiện lời hứa có lộ trình.

Bên hành lang Quốc hội sáng 4/11, các đại biểu Quốc hội đánh giá Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nắm chắc vấn đề ngành mình phụ trách, trả lời rõ ràng các vấn đề đại biểu quan tâm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử và việc thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Những vấn đề Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời cho thấy, thời gian qua, Bộ đã tích cực triển khai những giải pháp, khắc phục tình trạng xử lý các thông tin xấu độc, thông tin tiêu cực.

Đại biểu Đặng Xuân Phương, đoàn Nghệ An nhận xét: “Tôi rất ấn tượng với cách tiếp cận của Bộ TTTT trong quản lý thông tin trên mạng hiện nay cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chứ không phải chỉ riêng trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, có vai trò chủ lực như Bộ Thông tin và Truyền thông hay là Bộ Công an. Cần phát huy vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành có liên quan khác và đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, tăng cường vai trò của chính quyền địa phương, đặc biệt là các Sở Thông tin và Truyền thông trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm”.

Trực tiếp chất vấn trước Quốc hội và tranh luận với Bộ trưởng về nội dung này, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, đoàn Phú Yên chưa thực sự hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về giải pháp ngăn chặn các thông tin xấu độc: “Tôi cũng muốn bổ sung thêm một số khía cạnh về quản lý về thông tin truyền thông trên nền tảng số, nền tảng xuyên biên giới, đa ngành nên tôi nhấn mạnh cần nâng cao sức đề kháng.

Giải pháp căn cơ lâu dài nhất vẫn là nhận thức của công chúng, xã hội. Khi công chúng không tin những thông tin đó, mọi chuyện trở lên rất đơn giản. Với đặc thù dân số trẻ, chính họ sẽ là những người chủ động để ngăn ngừa những thông tin xấu độc chứ không chỉ là cơ quan chức năng”.

Về vấn đề sim "rác" tràn lan, cử tri Nguyễn Văn Tường, Hội viên Câu lạc bộ Thăng Long (Hà Nội) nêu ý kiến: "Bây giờ sim rác vẫn rất nhiều. Người dân mong muốn Bộ trưởng đã hứa là phải làm, chứ không phải giao cho cơ quan cấp dưới rồi không kiểm tra, giám sát…".

Cử tri và nhân dân Thủ đô cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp quyết liệt trong việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. Xử lý thật nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử…

Cử tri Nguyễn Văn Thiết, phường Thuỵ Khuệ, quận Tây Hồ đề nghị: "Hiện nay tình trạng tin rác quá nhiều. Người ta đặt vấn đề tại sao Bộ thông tin truyền thông không xử lý nhiều tin nói sai sự thật, không có tinh thần xây dựng…?".

Theo dõi nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội cử tri Phạm Văn Trúc, 74 tuổi, ở số nhà 27, đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng như sự phát triển của ngành thông tin truyền thông nước nhà. Ông cũng mong muốn, vấn đề thông tin truyền thông cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm hơn nữa. 

“Tôi thấy Bộ trưởng đã trả lời rõ ràng và đúng trọng tâm mà các đại biểu yêu cầu được trả lời. Lĩnh vực truyền thông gần đây có rất nhiều chuyện mà làm cho Bộ khó xử lý thí dụ như tình trạng giả mạo thông tin hay là lừa đảo khách hàng thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý kịp thời. Đối với kỹ thuật số, Chính phủ điện tử.v.v. công nghệ phát triển... rất là tốt. Nhưng mà riêng đối với ở vùng cao Tây Nguyên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì còn chậm. Là một cử tri ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum chúng tôi mong muốn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm đến lĩnh vực thông tin và truyền thông đặc biệt là phương tiện kỹ thuật để phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số”- cử tri Phạm Văn Trúc cho hay.

Cử tri Triệu Nguyên Hương, dân tộc Dao ở xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đánh giá cao phần chất vấn và thái độ quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về những nỗ lực của ngành trong nâng cấp hạ tầng di động ở các địa bàn khó khăn.

Tuy nhiên, thực trạng ở Nậm Xây hiện nay, ngoài 3 thôn trung tâm thì 3 thôn vùng cao còn lại cũng là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân khó khăn vất vả, đang vướng mắc trong việc tiếp cận với internet. Nếu không tháo gỡ được vấn đề này cũng sẽ khó phát huy vai trò của các Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Cử tri Triệu Nguyên Hương nói: "Là một cử tri, tôi mong muốn tăng cường những điểm phủ sóng internet cho các cộng đồng khu dân cư để bà con nào có điện thoại thông minh có thể truy cập được. Hiện nay, tình trạng sóng ở những khu vực vùng sâu, vùng xa rất chập chờn. Nhiều khi tuyên truyền trên các nhóm Zalo của thôn, bản, một bộ phận người dân không nắm được. Tôi cũng mong muốn tiếp tục có hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo về thiết bị thông minh để truy cập internet, nắm bắt thông tin thời sự"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn
Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn

VOV.VN - Sau khi kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, 2 thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn là Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

 Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn

VOV.VN - Sau khi kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, 2 thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn là Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

"Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm"
"Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm"

VOV.VN - Chiều 3/11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng. Rất nhiều vấn đề nóng mà cử tri cả nước quan tâm đã được các đại biểu đặt ra với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

"Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm"

"Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm"

VOV.VN - Chiều 3/11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng. Rất nhiều vấn đề nóng mà cử tri cả nước quan tâm đã được các đại biểu đặt ra với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.