Người phát ngôn nói về khả năng thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra ở Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 22/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 5 tới và trong trường hợp các bên liên quan có lời đề nghị Việt Nam đứng ra tổ chức cuộc gặp này, liệu Việt Nam có sẵn sàng phối hợp tổ chức cuộc gặp này hay không, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

“Việt Nam ủng hộ nỗ lực mang tính xây dựng, giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh ổn định của Bán đảo Triều Tiên nói riêng và của thế giới nói chung.

Việt Nam cũng sẵn sàng có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Về câu hỏi liên quan đến chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Việt Nam, liệu lãnh đạo hai nước có bàn về những nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên hay không, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, mục tiêu chính của chuyến thăm này là thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam- Hàn Quốc.

“Như tôi đã thông báo, đây là chuyến thăm song phương nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng sẽ trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm”, bà Hằng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam hết sức quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo
Việt Nam hết sức quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam hết sức quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Việt Nam hết sức quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo
Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam lên tiếng về việc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6
Việt Nam lên tiếng về việc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6

VOV.VN - Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mọi hành vi làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam lên tiếng về việc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6

Việt Nam lên tiếng về việc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6

VOV.VN - Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mọi hành vi làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới.

Phản ứng của Việt Nam về vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Phản ứng của Việt Nam về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc Nghị quyết của HĐBA LHQ, có hành động xây dựng, thiết thực, đảm bảo an ninh của khu vực và thế giới.

Phản ứng của Việt Nam về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Phản ứng của Việt Nam về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc Nghị quyết của HĐBA LHQ, có hành động xây dựng, thiết thực, đảm bảo an ninh của khu vực và thế giới.