Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng qua đời

VOV.VN - Trong vai trò Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Vũ Quốc Hùng tham gia quá trình xử lý các vụ án lớn thời kỳ trước như vụ: Lã Thị Kim Oanh, PMU 18, vụ án Năm Cam và đồng phạm…

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã qua đời vào sáng 2/10. Việc tang lễ ông Vũ Quốc Hùng sẽ sớm được gia đình thông báo.

Ông Vũ Quốc Hùng sinh ngày 14/1/1940, quê quán TX.Sơn Tây, tỉnh Sơn Tây cũ, nay là Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Sau đó ông chuyển công tác, được bầu làm Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa VI, VII). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (Khóa VII, VIII, IX); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng các khóa VIII, IX.

Ông từng là Trưởng Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (lần 2) với chức năng thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (tháng 2/1999) về chỉnh đốn Đảng và chống tham nhũng.

Trong vai trò Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Vũ Quốc Hùng tham gia quá trình xử lý các vụ án lớn liên quan tới nhiều cán bộ đảng viên cấp cao thời kỳ đó như vụ: Thủy cung Thăng Long, Lã Thị Kim Oanh, PMU 18, vụ án Năm Cam và đồng phạm…

Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tích cực tham gia, đóng góp ý kiến với Đảng về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phòng chống sự suy thoái của cán bộ, đảng viên...

Đối với báo chí, ông là một chính khách cởi mở, gần gũi, nhiệt tình, luôn sẵn sàng trả lời phỏng vấn về những vấn đề dư luận quan tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ ông Nguyễn Đức Chung: Cán bộ cấp dưới dễ dàng thỏa hiệp với cái sai
Vụ ông Nguyễn Đức Chung: Cán bộ cấp dưới dễ dàng thỏa hiệp với cái sai

VOV.VN - Ông Lê Hữu Thể - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho rằng, do không có chí khí, sợ bị liên lụy, sợ bị trù dập nên cán bộ cấp dưới dễ dàng thỏa hiệp với cái sai.

Vụ ông Nguyễn Đức Chung: Cán bộ cấp dưới dễ dàng thỏa hiệp với cái sai

Vụ ông Nguyễn Đức Chung: Cán bộ cấp dưới dễ dàng thỏa hiệp với cái sai

VOV.VN - Ông Lê Hữu Thể - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho rằng, do không có chí khí, sợ bị liên lụy, sợ bị trù dập nên cán bộ cấp dưới dễ dàng thỏa hiệp với cái sai.

Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện tham nhũng
Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện tham nhũng

VOV.VN - Nếu tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, kịp thời phát hiện những trường hợp đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và đấu tranh quyết liệt thì sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu, không để phát triển phức tạp thêm.

Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện tham nhũng

Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện tham nhũng

VOV.VN - Nếu tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, kịp thời phát hiện những trường hợp đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và đấu tranh quyết liệt thì sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu, không để phát triển phức tạp thêm.