Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thăm Lào

Chiều 8/11 tại Vientiane, ông Sisavat Keobunphan, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tiếp nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam  cùng đoàn đại biểu Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam đang ở thăm và làm việc tại Lào từ ngày 6 - 11/11.

Ông Sisavat Keobunphan đánh giá cao chuyến thăm Lào của đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc; chúc mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và thông báo, Lào cũng đang tích cực chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 450 năm Vientiane. Ông đánh giá cao công lao của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đối với Cách mạng Việt Nam, cũng như góp phần xây đắp mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước anh em, trong mọi hoàn cảnh phải tăng cường đoàn kết không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt này. Bà chúc Đại lễ 450 năm Vientiane thành công tốt đẹp.

Trước đó, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã có cuộc tiếp xúc với ông Khamphan Sinmalavon, Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết Lào. Hai bên đã thông báo cho nhau tình tình của mỗi nước, nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là trong việc xây dựng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên