Nhà báo phải đề cao trách nhiệm xã hội đối với đất nước

Đồng chí Đinh Thế Huynh: “Phải làm thế nào để đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng".

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 20/6, đồng chí Đinh Thế Huynh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW đã đến thăm Hội nhà báo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Tiền Phong và báo Lao Động. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu tại những nơi đến thăm, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, nhà báo phải thể hiện bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm xã hội của mình đối với đất nước.

Đến thăm Hội nhà báo Việt Nam- mái nhà chung của hơn 19.000 hội viên trên toàn quốc, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, Hội cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của giới báo chí nước nhà, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên các cấp. Đồng chí Đinh Thế Huynh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Hội trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp cho các nhà báo.

Đến thăm Thông tấn xã Việt Nam, báo Tiền Phong và báo Lao Động, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, đây là những cơ quan báo chí có bề dày lịch sử. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thông tấn xã Việt Nam đã có hơn một nửa trong tổng số 400 nhà báo liệt sĩ. Hiện nay, với mạng lưới phân xã rộng khắp và đội ngũ phóng viên hùng hậu, những thông tin do Thông tấn xã cung cấp đã góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin và nguồn nhân lực báo chí mạnh mẽ, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu Thông tấn xã Việt Nam phải tiếp tục vươn lên, xứng đáng là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước.

Với báo Tiền Phong và báo Lao Động, đồng chí Đinh Thế Huynh hoanh nghênh tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, bảo vệ lẽ phải, sự thật. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị, báo Tiền Phong cần có nhiều thông tin bổ ích hơn nữa để giáo dục lý tưởng, lối sống cho thanh niên. Báo Lao Động hướng mạnh hơn đến cơ sở, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hàng triệu người lao động trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên